
Một người đàn ông đang làm mát cơ thể dưới hệ thống phun sương nước vào một ngày nắng nóng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 9-2025 - Ảnh: AFP
Báo South China Morning Post ngày 27-2 đưa tin các chuyên gia khí hậu cảnh báo Nhật Bản có thể đối mặt với một mùa hè nóng kỷ lục nữa, trong bối cảnh hiện tượng nóng lên toàn cầu tiếp tục làm thu hẹp băng ở Bắc Cực, thay đổi hướng gió và làm nóng nước biển.
Từ ngày 27-2, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã triển khai khảo sát dư luận nhằm lựa chọn tên gọi mới cho những ngày có nhiệt độ trên 40 độ C, dự kiến áp dụng ngay trong mùa hè năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu của JMA cho thấy trong những năm gần đây, Nhật Bản liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng kỷ lục. Mùa hè năm ngoái, tỉnh Gunma ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, lên tới 41,8 độ C.
Ngoài ra, khoảng 30 địa điểm khác cũng ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, cho thấy tình trạng nắng nóng cực đoan đang dần trở thành "trạng thái bình thường mới".
Dự báo khí hậu của JMA cho thấy từ tháng 3 đến tháng 5, nhiệt độ tại các khu vực phía bắc, phía đông và phía tây Nhật Bản sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm.
Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ trên toàn quốc tiếp tục ở mức cao, đặc biệt tại miền đông và miền tây, với xác suất nhiệt độ cao hơn trung bình lên tới hơn 60%. Điều này đồng nghĩa với việc các đợt nắng nóng có thể xuất hiện ngay từ mùa xuân, trong khi mùa hè sẽ chứng kiến nhiều ngày oi bức, khắc nghiệt.
Hiện nay, JMA phân loại mức độ nắng nóng theo các ngưỡng: ngày có nhiệt độ tối đa từ 25 độ C được gọi là "ngày hè", từ 30 độ C là "ngày nắng nóng" và từ 35 độ C trở lên là "ngày nắng nóng gay gắt". Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng cần có thuật ngữ riêng để cảnh báo mức nguy hiểm cao hơn đối với những ngày trên 40 độ C.
JMA đã đề xuất 13 phương án như "ngày siêu nóng", "ngày cực nóng", "ngày nóng đổ lửa" hay "ngày nóng khắc nghiệt", đồng thời kêu gọi người dân đóng góp thêm ý tưởng. Cuộc khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 29-3, trước khi cơ quan này cùng các chuyên gia lựa chọn tên gọi chính thức vào khoảng tháng 5.
Việc chuẩn hóa thuật ngữ được kỳ vọng giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro sức khỏe, từ đó tăng cường các biện pháp phòng chống nắng nóng trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận