26/02/2026 15:59 GMT+7

Nhật Bản: Số trẻ chào đời giảm năm thứ 10 liên tiếp, dân số còn 122 triệu

Theo số liệu chính thức công bố hôm nay, số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản đã giảm năm thứ 10 liên tiếp trong năm 2025, càng làm nổi bật những thách thức mà Thủ tướng Takaichi Sanae đang đối mặt.

Nhật Bản - Ảnh 1.

Số trẻ sinh ra ở Nhật Bản giảm năm thứ 10 liên tiếp - Ảnh minh họa: CNN

Theo Hãng tin AFP, số liệu từ Bộ Y tế Nhật Bản công bố ngày 26-2-2026 cho thấy tổng cộng có 705.809 trẻ được sinh ra tại Nhật Bản trong năm 2025, giảm 2,1% so với năm 2024.

Số liệu này bao gồm trẻ sinh ra tại Nhật Bản là công dân Nhật Bản, trẻ sinh tại Nhật Bản là người nước ngoài, cũng như trẻ sinh ở nước ngoài có cha mẹ là công dân Nhật Bản.

Trong khi đó có 505.656 cặp đôi kết hôn trong năm 2025, tăng 1,1%, còn số vụ ly hôn giảm 3,7% xuống còn 182.969 trường hợp.

Có 1.605.654 ca tử vong trong năm 2025, giảm 13.030 ca (tương đương 0,8%) so với năm 2024.

Bộ Nội vụ Nhật Bản ước tính tổng dân số nước này tính đến tháng 2-2026 là 122,86 triệu người, giảm 0,47% (tức 580.000 người) so với một năm trước đó.

Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới - là một trong những nước có tỉ suất sinh thấp nhất toàn cầu và dân số đang suy giảm, già hóa nhanh chóng.

Điều này dẫn đến hàng loạt vấn đề, bao gồm thiếu hụt lao động, chi phí an sinh xã hội tăng vọt và số người trong độ tuổi lao động đóng thuế ngày càng ít.

Tình trạng này càng làm trầm trọng thêm khoản nợ khổng lồ của Nhật Bản, quốc gia hiện có tỉ lệ nợ công cao nhất trong số các nền kinh tế lớn.

Số liệu năm ngoái cho thấy số người từ 100 tuổi trở lên gần chạm mốc 100.000 người, trong đó gần 90% là phụ nữ.

Dân số giảm cũng đang ảnh hưởng đến các cộng đồng nông thôn. Số lượng nhà bỏ hoang ở Nhật Bản hiện nay vào khoảng 4 triệu căn. Theo một nghiên cứu gần đây, hơn 40% các đô thị có nguy cơ biến mất.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản qua nhiều nhiệm kỳ - gồm cả bà Takaichi Sanae, nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này - đã cam kết tăng tỉ suất sinh, nhưng đạt được rất ít kết quả.

Chính quyền thành phố Tokyo thậm chí đã phát triển ứng dụng hẹn hò riêng, yêu cầu người dùng nộp giấy tờ chứng minh tình trạng độc thân và ký cam kết sẵn sàng kết hôn.

"Tỉ suất sinh giảm và dân số thu hẹp là một tình trạng khẩn cấp âm thầm, mà sẽ dần làm xói mòn sức sống của đất nước chúng ta" - bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội nước này tuần trước.

Việc gia tăng nhập cư có thể giúp đảo ngược xu hướng dân số giảm và các vấn đề liên quan trên thị trường lao động. 

Tuy nhiên dưới sức ép của Đảng Sanseito theo chủ trương "người Nhật trên hết", bà Takaichi thuộc Đảng Dân chủ tự do (LDP) đã cam kết sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư.

Nhật Bản: Số trẻ chào đời giảm năm thứ 10 liên tiếp, dân số còn 122 triệu - Ảnh 3.Đài Loan chúc mừng bà Takaichi tái cử, kêu gọi tăng cường hợp tác trước phản ứng của Trung Quốc

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức mong muốn hòn đảo này và Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác, trong bối cảnh Bắc Kinh chỉ trích Tokyo vì những phát biểu về Đài Loan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất