Trưa nắng như đổ lửa, căn trọ chưa tới 20m2 của chị Hoàng Thị Mai (40 tuổi, phường Tây Thạnh, TP.HCM) càng trở nên ngột ngạt hơn. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ bốn bức tường đón nắng tưởng chừng chỉ cần chạm tay vào là có thể phỏng.
Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, đây là thời điểm người dân cần dùng nhiều nước sạch để sinh hoạt, thế nhưng nguồn nước từ nhà máy cấp về bị gián đoạn khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Không khí oi bức khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng mạnh, kéo theo sức mua các mặt hàng đồ uống, trái cây tươi, kem lạnh và dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đồng loạt "tăng tốc".
Nắng nóng gay gắt tại TP.HCM khiến nhiều bạn trẻ không thể ngồi yên chịu trận, tìm mọi cách tránh nóng vì… không muốn ‘hóa điên lên'!
Những ngày này do nắng nóng gay gắt nên ngành chức năng ở Hà Tĩnh thông báo nghiêm cấm tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí có phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ở các khu vực trong rừng và ven rừng.
Những ngày gần đây, nhiều khu vực tại Việt Nam liên tục ghi nhận nền nhiệt cao, có thời điểm vượt ngưỡng 35 - 37 độ C, kèm theo độ ẩm cao khiến cảm giác oi bức trở nên rõ rệt hơn.
Nắng nóng diện rộng kéo dài khiến người dân TP.HCM càng thêm nhọc nhằn hơn khi mưu sinh.
Trong bối cảnh mùa khô năm 2026 được dự báo tiềm ẩn nhiều thách thức về nguồn nước và nhu cầu phụ tải điện tăng, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã ghi nhận tín hiệu tích cực, vừa vượt kế hoạch sản xuất, vừa chủ động tích trữ nước, sẵn sàng cho mùa khô.
Đà Nẵng tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Nam Bộ và TP.HCM đang trải qua nắng nóng trên diện rộng. Nhiều người dân tại TP.HCM phải che kín từ đầu đến chân khi ra đường và tìm đủ cách tránh nắng.
Chuyên gia cảnh báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng đến mức phá vỡ mọi kỷ lục từng được ghi nhận.
Các chuyên gia cảnh báo Nhật Bản có thể hứng thêm mùa hè siêu nóng, nhiều ngày vượt 40°C khi biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.
Hôm nay cả Nam Bộ và TP.HCM trời nắng nóng oi bức, nhiệt độ cao nhất đạt 36-37 độ C, không khí khô khốc.
Ngày 4-8, tại Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C, độ ẩm thấp khiến thời tiết càng thêm oi bức, khó chịu. Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều công nhân, người lao động Hà Nội vẫn 'đội' nắng để làm việc, mưu sinh.
Đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài đang diễn ra trên khắp châu Âu là lời cảnh báo rõ rệt về tương lai khí hậu ở 'lục địa già' - nơi những mùa hè cực đoan dần trở thành "bình thường mới".
Các cơ sở y tế phải tăng cường phòng, chống nắng nóng, chủ động bảo vệ sức khỏe người bệnh và nhân viên y tế.
Mới đây, 7 người ở tỉnh Phú Thọ nhập viện cấp cứu do nắng nóng, trong đó có 1 người nguy kịch. Những ngày qua, nền nhiệt trên cả nước tăng cao, cùng với đó là các nguy cơ bệnh lý do nắng nóng gia tăng.
Nhiều người lao động tại Hà Nội vẫn phải vất vả mưu sinh trong ngày thủ đô và miền Bắc đón đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa.
Sắp tới đây, cảnh sát Nhật Bản sẽ không buộc phải thắt cà vạt khi mặc đồng phục. Họ cũng sẽ được đổi sang áo polo thoáng khí, đội mũ lưới để đối phó nắng nóng.