Liên hợp quốc lần đầu xác nhận thế giới sẽ vượt ngưỡng nóng lên 1,5 độ C

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lần đầu xác nhận thế giới sẽ vượt ngưỡng nóng lên 1,5 độ C, đồng thời kêu gọi chuyển từ ngăn vượt ngưỡng sang ứng phó.

Nắng nóng 'luộc' chết hàng triệu con cá  - Ảnh 2.

Một công nhân vớt cá chết do đợt nắng nóng ở New Delhi vào ngày 22-5-2026 - Ảnh: Arun SANKAR/AFP

Trong một báo cáo được xem là chưa từng có tiền lệ, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ngày 2-9 cảnh báo mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp sẽ không thể đạt được, đồng thời đưa ra những phương án nhằm đưa nhiệt độ Trái đất trở lại ngưỡng này.

Đây là lần đầu tiên một cơ quan Liên hợp quốc khẳng định một cách rõ ràng rằng thế giới sẽ vượt ngưỡng tăng nhiệt 1,5 độ C. 

Không thể ngăn Trái đất vượt ngưỡng nóng lên 1,5 độ C

Các nhà khoa học thống nhất rằng mức tăng nhiệt vượt 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp sẽ làm gia tăng nghiêm trọng các rủi ro khí hậu. Gần 200 quốc gia cách đây một thập niên đã cam kết nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng được coi là an toàn hơn này. 

Tuy nhiên báo cáo mới của UNEP với sự tham gia của hàng chục nhà khoa học nhận định lựa chọn tốt nhất còn lại của thế giới đã chuyển "từ tránh vượt ngưỡng sang ứng phó với việc vượt ngưỡng". 

Nhà khoa học Richard Betts thuộc Đại học Exeter (Anh), đồng tác giả của báo cáo trên, gọi đây là "một cuộc kiểm chứng thực tế", đồng thời nhấn mạnh thế giới sẽ phải đối mặt với một hành tinh nóng hơn nhưng vẫn còn nhiều việc có thể làm để hạn chế mức độ nóng lên. 

Theo ông Betts, báo cáo không chỉ nhằm khẳng định tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra mà tập trung vào cách thức ứng phó với thực tế mới.

Trong khi đó một đồng tác giả khác là nhà khoa học Debra Roberts thuộc Đại học KwaZulu-Natal cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần nhận thức rằng "tình hình đang thay đổi". Bà kêu gọi các chính phủ điều chỉnh lại hệ thống quản trị khí hậu để ứng phó với một lộ trình mà nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C, bởi các kế hoạch hiện nay chưa được chuẩn bị cho kịch bản này.

UNEP trước đây nhiều lần cảnh báo khả năng đạt mục tiêu 1,5 độ C ngày càng mong manh khi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng và nhiệt độ toàn cầu không ngừng lập kỷ lục. Tuy nhiên báo cáo lần này đưa ra kết luận thẳng thắn rằng "hành động toàn cầu nhằm cắt giảm khí thải nhà kính chưa đủ nhanh để ngăn nhiệt độ Trái Đất vượt 1,5 độ C".

Ông Maina Talia, Bộ trưởng Khí hậu Tuvalu, quốc đảo Thái Bình Dương đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng do nước biển dâng, cho biết thông điệp này đặc biệt tác động đến những cộng đồng đang sinh sống tại các đảo san hô thấp. 

Trong khi đó Liên minh các quốc đảo nhỏ (AOSIS), gồm 39 quốc gia ven biển đang phát triển, cho rằng báo cáo phải trở thành "hồi chuông cảnh tỉnh" để thế giới hành động khẩn cấp hơn. AOSIS nhấn mạnh mục tiêu 1,5 độ C không phải một con số tùy ý để các quốc gia có thể trì hoãn hoặc từ bỏ.

Nắng nóng 'luộc' chết hàng triệu con cá  - Ảnh 1.

Ngư dân vớt những con cá chết do nước ấm lên tại một khu nuôi cá lồng ở Taean, tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc hôm 6-8 - Ảnh: Yonhap News

'Cuộc chiến vì 1,5 độ C là cuộc chiến vì nhân loại'

Theo báo cáo của UNEP, về mặt lý thuyết, thế giới vẫn có thể đảo ngược tình trạng nóng lên sau khi vượt ngưỡng 1,5 độ C, nhưng mức độ bất định vẫn rất lớn. Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, nhiệt độ toàn cầu vẫn phải đạt đỉnh khoảng 1,8 độ C trước khi có cơ hội quay trở lại mức 1,5 độ C trong thế kỷ này. 

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng nỗ lực này đòi hỏi một "mức độ tham vọng vượt ngưỡng", đồng thời khẳng định "cuộc chiến vì 1,5 độ C là cuộc chiến vì nhân loại".

Trái đất hiện đã nóng lên khoảng 1,4 độ C so với giai đoạn 1850-1900, chủ yếu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Ba năm gần đây cũng là những năm nóng nhất từng được ghi nhận. 

Các nhà khoa học cảnh báo bất kỳ giai đoạn nào nhiệt độ vượt 1,5 độ C đều làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời đe dọa gây ra những thay đổi không thể đảo ngược, trong đó có tình trạng mất đi các tảng băng lớn và các hệ sinh thái rạn san hô. 

Giám đốc điều hành UNEP Inger Andersen nhấn mạnh mục tiêu 1,5 độ C vẫn là đích đến của thế giới, nhưng cách tiếp cận cần thay đổi: thay vì tìm mọi cách để không vượt qua ngưỡng này, nhân loại sẽ phải tìm cách đưa nhiệt độ trở lại từ phía trên ngưỡng 1,5 độ C.

Liên Hợp Quốc lần đầu xác nhận thế giới sẽ vượt ngưỡng nóng lên 1,5 độ C - Ảnh 4.Nắng nóng kỷ lục ở Hàn Quốc, khoai tây vừa đào lên đã nhũn như 'luộc chín'

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm Hàn Quốc không chỉ đe dọa sức khỏe con người mà còn gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp, khiến nhiều loại nông sản bị hỏng trước khi nông dân kịp trở tay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Nắng nóng

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất