
Robot hình người đang chơi piano trong buổi biểu diễn âm nhạc tại Bắc Kinh - Ảnh: AP
Báo South China Morning Post ngày 26-2 dẫn báo cáo của Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết Trung Quốc đã vượt Hàn Quốc ở nhiều lĩnh vực công nghệ trọng yếu trong những năm gần đây, khi Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư chiến lược cho nghiên cứu tiên tiến.
Trong giai đoạn 2022-2024, Trung Quốc nới rộng khoảng cách với Hàn Quốc ở 11 lĩnh vực ưu tiên và 136 công nghệ lõi.
Xu hướng này phản ánh việc Bắc Kinh đặt khoa học, công nghệ vào vị trí trọng tâm chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tăng vốn cho sản xuất tiên tiến, chất bán dẫn, AI và các hệ thống năng lượng thế hệ mới.
Hàn Quốc thực hiện đánh giá trình độ công nghệ hai năm một lần, dựa trên phân tích bài báo khoa học và bằng sáng chế trong 11 lĩnh vực như xây dựng, vận tải, hàng không, quốc phòng và chế tạo máy...
Trong kỳ đánh giá mới nhất, Mỹ được lấy làm mốc chuẩn 100% vào năm 2024. Liên minh châu Âu (EU) xếp thứ hai với 93,8%. Trung Quốc đứng thứ ba với 86,8%, tăng một bậc so với năm 2022 và vượt Nhật Bản (86,2%). Hàn Quốc xếp sau với 82,8%.
Về năng lực tổng thể, Hàn Quốc được cho là chậm hơn Mỹ 2,8 năm, trong khi Trung Quốc chỉ còn kém 2,1 năm, đồng nghĩa Seoul đang tụt lại sau Bắc Kinh khoảng 0,7 năm.
Theo báo cáo, năm 2024 Trung Quốc đã vượt Hàn Quốc trong công nghệ pin sạc - lĩnh vực chiến lược mà Seoul còn dẫn trước hai năm trước.
Bắc Kinh cũng bứt phá ở công nghệ hạt nhân thế hệ mới và công nghệ sinh học tiên tiến, những mảng trước đây hai nước ở thế cân bằng.
Bà Zhang Huizhi, giáo sư nghiên cứu Đông Bắc Á tại Đại học Cát Lâm (Trung Quốc), nhận định khoảng cách gia tăng cho thấy hai nước cần vượt qua tư duy đối đầu để thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới nổi, bao gồm xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và khung pháp lý.
Theo bà, nếu chỉ tập trung so sánh bên nào vượt trội hơn, cạnh tranh sẽ thêm gay gắt và ảnh hưởng đến quan hệ song phương.
Bà cho rằng Trung Quốc mong muốn mở rộng hợp tác ở mức cao hơn, song một số nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc vẫn thiên về cách tiếp cận kiềm chế đà tiến của Bắc Kinh - điều bà đánh giá là thiếu thực tế.
"Nếu Seoul thừa nhận đầy đủ tầm quan trọng của sự trỗi dậy công nghệ Trung Quốc, doanh nghiệp hai bên mới có thể tính đến các dự án hợp tác cụ thể", bà nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận