Nha Trang nói gì về việc nhập 13 trường tiểu học thành 'siêu trường' 287 lớp, 10.565 học sinh?

Lãnh đạo phường Nha Trang cho biết việc sắp xếp 13 trường tiểu học thành 1 trường được thực hiện theo chủ trương của Trung ương, phường đã tính toán rất kỹ.

Nha Trang nói gì về việc nhập 13 trường tiểu học thành 'siêu trường' 287 lớp, 10.565 học sinh? - Ảnh 1.

Một tiết học ở điểm chính Trường tiểu học Nha Trang vào chiều 7-9 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 7-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Quang Tú - Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang - cho biết phường này thực hiện việc sắp xếp trường công lập theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó mỗi chính quyền cơ sở chỉ có một trường trên một cấp.

Như đã thông tin, phường Nha Trang đã sáp nhập 13 trường tiểu học trên địa bàn, thành lập Trường tiểu học Nha Trang với cơ sở mới gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, có 287 lớp, hơn 10.500 học sinh, 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Nhiều ý kiến thắc mắc việc vì sao chính quyền phường Nha Trang lại sáp nhập đến 13 trường tiểu học trên địa bàn, từ đó tạo nên số lượng "khủng" học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên; liệu sau khi sắp xếp công tác giảng dạy có đảm bảo hay không?

Ông Tú cho rằng phường này thực hiện việc sắp xếp trường công lập tuân thủ định hướng của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể mỗi chính quyền cơ sở chỉ có một trường trên một cấp.

Về khoảng cách giữa trường chính và 12 phân hiệu, 5 điểm trường như thế nào, có khó khăn cho cán bộ, giáo viên, học sinh phải di chuyển về trường chính khi có hoạt động lớn, ông Tú nhấn mạnh điểm trường chính hiện nay (số 10 Lê Thánh Tôn - PV) là trường đạt chuẩn quốc gia, có vị trí rất thuận lợi khi đặt tại trung tâm phường Nha Trang, gần trụ sở các đơn vị nhà nước.

Ngoài ra, đặc thù các điểm trường trước đây của phường Nha Trang không cách quá xa nhau, đường sá khang trang nên việc học sinh, giáo viên di chuyển về điểm trường chính thuận tiện.

Một trường tiểu học có tới 10.565 học sinh, 287 lớp và hàng trăm cán bộ, giáo viên, vậy hiệu trưởng quản lý "siêu trường" bằng cách nào? Ông Tú cho rằng hiệu trưởng sẽ có kế hoạch quản lý chung và hệ thống riêng của ban giám hiệu, các nhóm công việc trên mạng xã hội sẽ hoạt động liên tục để xử lý kịp thời.

Hiệu phó phụ trách từng phân hiệu cũng được quy định cụ thể về lĩnh vực quản lý và phân công trách nhiệm từng người.

"Dưới góc độ của địa phương, trong giai đoạn này sẽ luôn bám sát, vừa chỉ đạo, hỗ trợ cho nhà trường, cái gì khó khăn đều giải quyết ngay.

Chúng tôi cũng luôn thăm dò ý kiến và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên để họ an tâm công tác" - ông Tú nói.

Đối với công tác quản lý hồ sơ, điểm số... Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang cho rằng các đơn vị liên quan sẽ cập nhật vào phầm mền để ban giám hiệu nhà trường quản lý chung, ngoài ra tại các phân hiệu đều có đội ngũ giúp việc cho công tác quản lý.

Nha Trang nói gì về việc nhập 13 trường tiểu học thành 'siêu trường' 287 lớp, 10.565 học sinh? - Ảnh 2.

Nguồn: Quyết định 271/QĐ-UBND của UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang nói gì về việc nhập 13 trường tiểu học thành "siêu trường"  287 lớp, 10.565 học sinh? - Ảnh 2.Nhập 13 trường tiểu học ở Nha Trang thành 'siêu trường' hơn 10.500 học sinh, 287 lớp: Quản lý thế nào?

Sau sắp xếp, 13 trường tiểu học ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thành một trường mới với 287 lớp, hơn 10.500 học sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất