Sau khai giảng, trường mới sáp nhập báo chưa tổ chức bán trú, phụ huynh chới với

Trường tiểu học Hùng Vương có 935 học sinh đăng ký bán trú nhưng chưa thể tổ chức vì thiếu con dấu để ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm.

 - Ảnh 1.

Một tiết học của học sinh Trường tiểu học Hùng Vương, phường Tân Hòa, TP.HCM. Theo các phụ huynh, việc nhà trường thông báo chưa tổ chức bán trú khiến họ bất ngờ và lo lắng - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngày 6-9, phụ huynh Trường tiểu học Hùng Vương, phường Tân Hòa, TP.HCM phản ánh nhà trường chưa tổ chức bán trú khiến họ gặp khó khăn trong việc đưa đón con em vào buổi trưa.

"Sau khai giảng, chúng tôi nhận được thông báo nhà trường chưa tổ chức bán trú khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng. Phụ huynh chúng tôi đều đi làm suốt từ sáng đến chiều, việc buổi trưa phải chạy về đón con, cho con ăn uống rồi lại chở đi học buổi chiều gây rất nhiều trở ngại. Chúng tôi cũng không biết khi nào trường tổ chức bán trú vì thông báo không nói" - một phụ huynh phản ánh với Tuổi Trẻ.

Cô Dương Thị Ngọc Phượng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương, cho biết ngày 5-9, nhà trường gửi thông báo cho phụ huynh về việc chưa tổ chức bán trú cho học sinh. Lý do vì trường chưa đủ điều kiện pháp lý để làm hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú.

Theo cô Phượng, Trường tiểu học Hùng Vương có quyết định thành lập ngày 26-8-2026, trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Hùng Vương và Trường tiểu học Chi Lăng (cùng ở phường Tân Hòa, TP.HCM). 

Ngày 28-8, UBND phường Tân Hòa trao quyết định thành lập Trường tiểu học Hùng Vương, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường (các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9-2026).

Sau khi thành lập, nhà trường ưu tiên cho công tác xếp lớp, bố trí công việc cho đội ngũ, đặc biệt là việc sắp xếp và đón học sinh lớp 1.

Cô Phượng cho biết những ngày qua, nhà trường vẫn sử dụng con dấu của trường cũ để giải quyết một số vấn đề về thủ tục, tài chính… Con dấu này chỉ có thể sử dụng cho những hồ sơ đã ký trước đây.

"Dự kiến ngày 7-9 chúng tôi gửi Công văn gia hạn con dấu cũ cho Công an TP.HCM; liên hệ với Công an Phường Tân Hòa để được cấp con dấu mới. Khi có con dấu mới, nhà trường mới có thể ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú của trường" - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương chia sẻ.

Cũng theo cô Phượng, ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương đã nắm được tâm tư của phụ huynh: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để có thể tổ chức bán trú trong thời gian sớm nhất. Việc đưa thực phẩm vào nhà trường để tổ chức bữa ăn bán trú phải bảo đảm sự an toàn cũng như tính pháp lý rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi mong phụ huynh hiểu và đồng hành cùng nhà trường".

Được biết, Trường tiểu học Hùng Vương sau sáp nhập có 1 trụ sở chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường với 1.029 học sinh. Trong đó có 935 học sinh đăng ký ăn, ngủ bán trú tại trường. 

Theo cô Phượng, dự kiến bếp ăn bán trú sẽ nấu tại điểm chính (là Trường tiểu học Hùng Vương cũ), sau đó vận chuyển sang hai cơ sở còn lại để phục vụ các bữa ăn cho học sinh.

 - Ảnh 2.Bộ Giáo dục yêu cầu kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm vào bếp ăn trường học

An toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú, bảo vệ người học trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đừng là những vấn đề cần lưu ý tập trung trong công tác học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Bữa ăn bán trú

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất