
Khuôn viên Làng trẻ em SOS Nha Trang nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 13-7, trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa - cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa trên cơ sở sáp nhập Làng trẻ em SOS Nha Trang vào trung tâm này.
Theo ông Khoa, việc sáp nhập nêu trên sẽ thuận lợi cho công tác quản lý cũng như việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu ở Làng trẻ em SOS Nha Trang.
Đầu tháng 6-2026, thực hiện theo phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Làng trẻ em SOS Nha Trang đã được Làng trẻ em SOS Việt Nam bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa sẽ tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng và các nội dung khác có liên quan của Làng trẻ em SOS Nha Trang.
Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý toàn diện đối với đơn vị sau khi tiếp nhận; phối hợp Bộ Y tế, Làng trẻ em SOS Việt Nam, đơn vị liên quan để hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận.
Sau sáp nhập, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa thực hiện các chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các trường hợp bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật (không bao gồm người khuyết tật thần kinh, tâm thần, người rối nhiễu tâm trí từ đủ 16 tuổi trở lên).
Trung tâm tổ chức vận động, thu nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực về tài chính, vật chất từ sự đóng góp tự nguyện của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên.
Làng trẻ em SOS Nha Trang được thành lập năm 1999, hiện có 17 cán bộ, nhân viên... Làng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 84 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận