12/03/2021 06:23 GMT+7

Nhà điều tra LHQ: Có nhiều video quân đội Myanmar giết người tàn bạo

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - 'Có video gây sốc cho thấy những vết thương do súng bắn vào đầu người biểu tình và video cho thấy binh sĩ kéo lê hay mang đi thi thể của các nạn nhân' - nhà điều tra Thomas Andrews nói với Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Nhà điều tra LHQ: Có nhiều video quân đội Myanmar giết người tàn bạo - Ảnh 1.

Sư sãi tham gia biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Yangon ngày 11-3 - Ảnh: AFP

Ngày 11-3, nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc Thomas Andrews nói rằng quân đội Myanmar đã "giết" ít nhất 70 người kể từ cuộc đảo chính quân sự hôm 1-2.

Ông nói rằng quân đội Myanmar đã giết người, tra tấn, ngược đãi người dân và điều này có thể cấu thành tội ác chống lại nhân loại, theo Hãng tin Reuters.

Phát biểu trước Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Thomas Andrews cho biết hơn một nửa số người thiệt mạng trên có tuổi dưới 25.

Ông nói thêm, hơn 2.000 người đã bị bắt trái phép kể từ khi quân đội Myanmar đảo chính và có các hành vi ngày càng bạo lực hơn nhắm vào người biểu tình.

Nhà điều tra này cho biết: "Có nhiều bằng chứng bằng video cho thấy các lực lượng an ninh đánh đập người biểu tình, nhân viên y tế và những người ngoài cuộc một cách độc ác.

Có video gây sốc cho thấy hậu quả của các vụ tấn công, gồm những vết thương nguy hiểm tới tính mạng do súng bắn vào đầu người biểu tình và video cho thấy binh sĩ kéo lê hay mang đi thi thể của các nạn nhân".

Trong khi đó, Chan Aye, thư ký thường trực của Bộ Ngoại giao Myanmar, nói rằng nhà chức trách nước này tập trung vào việc duy trì pháp luật và trật tự. "Chính quyền đang kiềm chế tối đa để đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực" - ông giải thích.

Trong cuộc tranh luận trên, phía Mỹ thúc giục tất cả các nước "thúc ép quân đội Myanmar không dùng bạo lực nhắm vào người biểu tình ôn hòa và khôi phục quyền lực cho chính quyền dân cử".

Còn Nga và Trung Quốc kêu gọi có các bước đi hướng tới hòa giải ở Myanmar, trong khi giữ nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác.

Quân đội Myanmar xác nhận thuê nhà vận động hành lang để giải quyết Quân đội Myanmar xác nhận thuê nhà vận động hành lang để giải quyết 'hiểu lầm'

TTO - Quân đội Myanmar xác nhận có thuê chuyên gia vận động hành lang để giải quyết sự “hiểu lầm” của cộng đồng quốc tế, đồng thời tuyên bố các nước phương Tây đang nghĩ sai về họ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên