12/03/2023 20:41 GMT+7

Nhà đầu tư Trung Quốc gia tăng mua bất động sản tại Campuchia

Theo báo Khmer Times, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, số nhà đầu tư Trung Quốc đến Campuchia mua bất động sản đã tăng 55%.

Nhà đầu tư Trung Quốc gia tăng mua bất động sản tại Campuchia - Ảnh 1.

Số nhà đầu tư Trung Quốc đến Campuchia mua bất động sản tăng 55% trong 2 tháng đầu năm 2023 - Ảnh: Khmer Times

Campuchia gần đây được ra khỏi danh sách xám - khu vực đặt dưới sự giám sát tăng cường - của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cơ quan giám sát tài trợ khủng bố và rửa tiền toàn cầu.

Tín hiệu tốt trên đã thúc đẩy lòng tin và vốn đầu tư nước ngoài vào vương quốc này, tờ Khmer Times cho biết.

Theo khảo sát tình hình bất động sản năm 2023 của cơ quan chức năng Campuchia, phần lớn người được hỏi đều có quan điểm tích cực về thị trường nhà ở và bất động sản trong năm tới.

Có 61% người được khảo sát cảm thấy giá bất động sản sẽ tăng trong 12 tháng tới và 65,5% cho biết họ đang tìm kiếm ngôi nhà thứ hai hoặc cơ hội đầu tư tại Campuchia.

Nhu cầu đi lại bị dồn nén trong đại dịch nên khi vừa mở cửa nhiều người Trung Quốc đã đổ xô đi du lịch trở lại ngay quý 1-2023, bao gồm cả khách du lịch cũng như các nhà đầu tư tiềm năng.

Theo Hãng tin Bloomberg, kể từ khi chính sách Zero-COVID kết thúc tháng 12-2022, nhiều người giàu Trung Quốc đã bắt đầu ra nước ngoài để xem bất động sản hoặc lên kế hoạch ra nước ngoài sống.

Với số vốn ước tính tối thiểu 150 tỉ USD dự kiến chảy khỏi Trung Quốc và với sự chào đón cũng như luật nhập cư - đầu tư dễ dàng của Campuchia, có thể một tỉ lệ vốn tài chính nào đó sẽ đến được các bờ biển của nước này.

Juwai IQI, một công ty bán bất động sản cho khách hàng ở châu Á, cho biết thêm số lượng yêu cầu của người mua Trung Quốc đã giảm 26% vào năm 2021 và giảm 11% vào năm 2022, nhưng đã tăng 55% vào năm 2023.

Thông báo gần đây của Ngân hàng quốc gia Campuchia (NBC) cho biết Campuchia đã đăng ký trở thành thành viên của Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS). Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch Campuchia - Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc cũng có thể thanh toán bằng nhân dân tệ tại vương quốc này thông qua các hệ thống ngân hàng như WeChat và Alipay tại một số điểm du lịch và kinh doanh.

Các quỹ đầu tư cũng đang đổ vào các công ty ủy thác. Các công ty ủy thác ở Campuchia có thể giúp cho người nước ngoài sở hữu đất đai và tài sản trên đất, cho phép đầu tư vào đất đai ở Campuchia một cách gián tiếp. 

Quyền sở hữu tài sản sẽ do một công ty ủy thác nắm giữ.

Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan quản lý ủy thác (TR) của Campuchia cho thấy có 492 quỹ ủy thác đã được đăng ký với TR, với tổng vốn đầu tư 735 triệu USD tính đến tháng 2-2023.

Các nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu 156.000ha đất tại nước MỹCác nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu 156.000ha đất tại nước Mỹ

Theo một báo cáo của Chính phủ Mỹ, các nhà đầu tư Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 156.000ha đất ở xứ cờ hoa, gấp đôi diện tích thành phố New York.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên