07/02/2021 20:42 GMT+7

'Người dân Quảng Ninh có thể yên tâm đón Tết trong trạng thái bình thường mới'

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân Quảng Ninh có thể yên tâm đón Tết trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định người dân Quảng Ninh có thể đón Tết trong trạng thái bình thường mới - Ảnh: TRÚC LINH

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 7-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định tỉnh này "đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 người dân Quảng Ninh có thể yên tâm đón Tết trong trạng thái bình thường mới".

Bộ trưởng đề nghị Quảng Ninh cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Y tế về "tốc độ khoanh vùng nhanh, truy vết thần tốc, xét nghiệm rất rộng, toàn bộ, phong tỏa trên diện hẹp", đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu theo hộ gia đình, theo cơ quan; khuyến cáo với công nhân, người lao động của ngành than và các khu công nghiệp nên ở lại ăn Tết, tránh các nguy cơ về dịch bệnh.

Những trường hợp nào về quê, phải có thông báo với chính quyền địa phương nơi đến để theo dõi, giám sát y tế. Đồng thời, tạo mọi điều kiện lưu thông hàng hóa một cách an toàn, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân, phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Người dân Quảng Ninh có thể yên tâm đón Tết trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Long tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long - Ảnh: TRÚC LINH

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Ký - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh - đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế quan tâm xem xét ưu tiên cho tỉnh được tổ chức mua vắc xin phòng ngừa COVID-19 sớm nhất để triển khai ngay công tác tiêm phòng cho toàn dân, trước mắt là các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của ngành y tế, lực lượng vũ trang, lực lượng đảm bảo an ninh năng lượng.

Đánh giá cao việc Quảng Ninh chủ động và ưu tiên nguồn lực mua vắc xin phòng ngừa COVID-19 để tiêm cho toàn dân, ông Long khẳng định Bộ Y tế đồng tình và sẽ sớm báo cáo với Thủ tướng nội dung này.

Bộ Y tế đã trao tặng Quảng Ninh 55 máy thở, một máy xét nghiệm RT-PCR, một máy X-quang di động, 2.000 sinh phẩm xét nghiệm, 100.000 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang N95, 5.000 bộ trang phục phòng chống dịch.

Tính đến ngày 7-2, Quảng Ninh ghi nhận tổng cộng 47 ca dương tính trên địa bàn (chưa kể các ca dương tính là người Quảng Ninh là công nhân Công ty Poyun đang được cách ly tại Hải Dương). Trong đó, bệnh nhân dương tính tại ổ dịch sân bay Vân Đồn là 19 ca, ổ dịch tại Chí Linh (Hải Dương) là 28 ca. Toàn tỉnh hiện đã ghi nhận 5 địa phương có ca mắc.

Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ Công ty than Vàng Danh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ Công ty than Vàng Danh

Tối 31-1, Bộ Y tế chính thức công bố 3 ca mắc COVID-19 mới ở tỉnh Quảng Ninh, trong đó có bệnh nhân 1727 là công nhân ngành than ở thành phố Uông Bí. Đây là ca bệnh đầu tiên của ngành than kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Quảng Ninh.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên