Người dân Huế đưa xe cộ lên cầu tránh lũ, công an khuyến cáo hành vi này nguy hiểm

Trong ngày 17-11, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập trong nước lũ. Nhiều người dân ở Huế tranh thủ nước chưa cao chạy xe đến gần các cầu, thậm chí đỗ trên cầu vì tin rằng nước lũ không bao giờ ngập đến cầu.

LŨ - Ảnh 1.

Người dân ở Huế đưa xe cộ lên một cây cầu nhỏ để trú lũ do nước sông Hương dâng lên quá nhanh - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 17-11, trước thông tin mực nước tại các sông tiếp tục dâng cao, người dân ở Huế đồng loạt đưa xe máy, ô tô lên các cầu cao để tránh lũ.

Lo lũ cao lịch sử, người dân đưa xe lên cầu tránh nạn

Do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Du, Bạch Đằng… (phường Phú Xuân, TP Huế) bị ngập sâu, có nơi gần 1m.

Người dân sống quanh khu vực này phải di dời phương tiện và đồ đạc lên vị trí cao để tránh hư hỏng do nước lũ.

Ghi nhận tại cầu Đông Ba (phường Phú Xuân, TP Huế), hàng trăm xe máy được người dân đưa lên cầu để tránh lũ.

Chị Nguyễn Thị Hằng (36 tuổi, trú phường Phú Xuân) cho biết nghe thông tin cần di chuyển đồ đạc và phương tiện lên nơi cao đề phòng ngập lụt, chị tức tốc chạy xe máy lên cầu Đông Ba để tránh ngập.

"Rút kinh nghiệm từ 3 đợt lũ trước, giờ tôi ưu tiên đưa xe đi trước, còn đồ đạc trong nhà tính sau. Tôi chọn cầu Đông Ba vì không còn chỗ gửi nào khác, xung quanh ngập hết rồi", chị Hằng nói.

Người dân Huế đưa xe cộ lên cầu tránh lũ, công an khuyến cáo hành vi này nguy hiểm - Ảnh 2.

Người dân ở phường Phú Xuân (TP Huế) đưa xe máy lên cầu Đông Ba tránh lũ - ẢnH: BẢO PHÚ

Ngoài cầu Đông Ba, những cây cầu khác ở trung tâm TP Huế như cầu An Hòa, cầu Vĩ Dạ, cầu chợ Dinh, cầu Nguyễn Hoàng… hàng dài ô tô đậu đỗ khiến mặt cầu bị thu hẹp, giao thông ùn ứ, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đã kịp thời có mặt, dùng loa tuyên truyền và yêu cầu chủ xe di chuyển xe đến khu vực an toàn; các trường hợp cố tình không chấp hành đều bị lập biên bản xử lý.

Đỗ xe ô tô tránh lũ trên cầu là hành vi nguy hiểm, coi chừng bị phạt

Một số người dân thừa nhận dừng xe trên cầu là lựa chọn "bất đắc dĩ" do lo sợ nước lũ lên nhanh, đạt mức "lịch sử" như 3 trận lũ trước.

Chị Lê Thảo Vy (phường Phú Xuân, TP Huế) cho biết nhà chị ở khu trũng thấp, nước lên nhanh nên sợ xe bị ngập nước, phải mất khá nhiều tiền sửa xe sau lũ.

LŨ - Ảnh 4.

Một chiếc ô tô được đưa lên đoạn đường cao ở gần cầu Gia Hội (phường Phú Xuân, TP Huế) đỗ tránh lũ nhưng vi phạm luật giao thông vì đỗ song song với xe ô tô khác, lấn chiếm lòng đường - Ảnh: BẢO PHÚ

"Sau khi được lực lượng công an nhắc nhở và hướng dẫn chỗ gửi tạm, tôi mới biết đậu xe trên cầu nguy hiểm và vi phạm. Mong địa phương có thêm các điểm gửi xe an toàn trong mùa lũ để người dân yên tâm", chị Vy nói.

Trung tá Huỳnh Tuế, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế, cho biết trong mưa lũ, cầu là tuyến huyết mạch để lực lượng chức năng cơ động, tiếp cận các điểm ngập sâu, di dời dân. Chưa kể việc dừng, đỗ xe trên cầu trong mưa lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thứ nhất, xe đậu hai bên làm lòng cầu bị thu hẹp, gây ùn tắc trong bối cảnh các tuyến đường thay thế đang ngập sâu, đặc biệt gây khó khăn cho xe cứu hộ và lực lượng làm nhiệm vụ.

Thứ hai, trời mưa lớn, tầm nhìn kém, mặt cầu trơn trượt khiến nguy cơ va chạm liên hoàn tăng cao.

Thứ ba, nhiều cầu đã khai thác hàng chục năm, nếu nhiều xe cộ dồn tải trọng lên một điểm cố định có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình, đặc biệt là khi nước lũ cuồn cuộn chảy bên dưới.

LŨ - Ảnh 5.

CSGT thuộc Công an TP Huế nhắc nhở người dân đưa xe đi tránh lũ tuân thủ luật giao thông, không đỗ xe trên cầu và đỗ song song với xe khác - Ảnh: HỒNG NHUNG

Ngoài ra, việc chiếm dụng cầu còn cản trở tuyến vận chuyển quân số, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

"Việc người dân dừng, đỗ xe trên cầu không chỉ gây ùn tắc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Chúng tôi đã tuyên truyền nhiều năm, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn nên buộc phải xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho toàn tuyến", ông Tuế nói.

Ông Tuế cho biết theo điểm b, khoản 4, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt hoặc song song với xe khác đang dừng, đỗ bị phạt từ 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người vi phạm buộc phải di chuyển phương tiện ngay, trường hợp cố tình không hợp tác có thể bị cưỡng chế hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định.

"Chúng tôi hiểu người dân lo lắng tài sản khi mưa lũ nhưng tuyệt đối không thể vì lo xe ngập mà gây nguy hiểm cho cộng đồng. Cầu không phải nơi gửi xe. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường nhắc nhở và xử lý để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ", ông Tuế nhấn mạnh.

Công an khuyến cáo người dân Huế không đưa xe cộ lên cầu tránh lũ - Ảnh 5.Toàn cảnh trận lũ thứ 4 trong 1 tháng ở TP Huế

TP Huế đã chịu trận lũ thứ 4 trong vòng chưa đầy 1 tháng, khiến người dân cố đô mệt mỏi, vất vả vì hàng chục năm nay chưa bao giờ thấy kiểu thời tiết lạ thường như vậy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất