
Gia đình cho biết bé N. bị hàng trăm vết rạch trên khắp cơ thể - Ảnh: Gia đình cung cấp
"Cháu bị nhiều vết thương lắm, khoảng 200 vết, có vết sâu, có vết cạn", ông T. nói.
Theo ông T., cha mẹ của bé N. ly hôn. Mỗi người nuôi một con, bé N. được gửi về bên ngoại sinh sống. Thời gian qua, bé ở chung với bà ngoại, ông ngoại và chị họ bằng tuổi. Chị họ này học cùng lớp và ở chung nhà, chung phòng với bé N..
Gia đình cho biết sau khi sự việc được phát hiện và trình báo công an, bé N. được người thân quan tâm, chuyển về sinh sống bên gia đình nội và chuyển trường học. Hiện sức khỏe bé N. đã ổn định, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc học tập.
"Giờ tinh thần cháu đã ổn định và đi học lại. Mấy ngày nay, cháu về ở chỗ tôi. Tôi đi bán chuối ở khắp nơi trong tỉnh, ở nhà có bà thím đưa rước đi học giùm", ông T. cho biết thêm.
Trước đó, Công an xã Đá Bạc đã tiếp nhận trình báo của giáo viên Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bước đầu, bé N. khai với ngành chức năng những vết thương trên người là do chị họ rạch trong nhiều ngày. Nguyên nhân được cho là nhiều lần N. quậy phá ảnh hưởng đến việc học hành của chị họ.
Kiểm tra tại phòng ngủ, công an phát hiện ga nệm, áo gối ôm, chăn và nhiều khăn giấy dính vết màu đỏ nghi là máu. Công an làm việc với chị họ của bé N. thì bé này cũng thừa nhận đã dùng dao rọc giấy rạch lên người N..
"Qua làm việc với ngành chức năng, mẹ ruột của N. cho rằng các vết thương của con mình đã lành, không ảnh hưởng đến sức khỏe, bên cạnh đó giữa N. và chị họ có mối quan hệ họ hàng nên không yêu cầu xử lý", văn bản của Công an xã Đá Bạc nêu.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương xác minh và có báo cáo về tỉnh trước ngày 5-2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận