04/02/2026 15:44 GMT+7

Cổng chào dựng trái phép giữa nút giao ở Hà Nội, người dân khởi kiện chính quyền xã

Một cổng chào bằng sắt được dựng trái phép trên đất công, ngay nút giao có biển cảnh báo nguy hiểm ở Hà Nội, khiến người dân lo tai nạn, khởi kiện UBND xã.

cổng chào - Ảnh 1.

Cổng chào bằng sắt kiên cố, dựng ngay tại lối rẽ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phản ánh tới Tuổi Trẻ Online, người dân ở đội 10, thôn Nghĩa, xã Hồng Sơn (Hà Nội) cho biết từ tháng 6-2024, một số người trong thôn đã dựng cổng chào trên đất công nhưng không có giấy phép.

Đáng chú ý, theo phản ánh, cổng chào được dựng kiên cố bằng sắt, tại khu vực ngã tư có biển cảnh báo nguy hiểm.

Cột cổng chào dựng ở ngã tư có biển cảnh báo nguy hiểm

Ngày 4-2, Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại khu vực cổng chào ở thôn Nghĩa, xã Hồng Sơn để ghi nhận hiện trạng.

Theo ghi nhận, cổng chào trên được dựng bằng khung sắt kiên cố, chiều cao khoảng 5m, khoảng cách giữa 2 cột của cổng chào rộng 5m. Ngay dưới chân cổng chào có biển báo giao thông nguy hiểm đã được lực lượng chức năng dựng lên trước đó.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hồng Tài (55 tuổi, thôn Nghĩa, xã Hồng Sơn) lo ngại việc cổng chào xây dựng trái phép, ngay tại ngã tư tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

"Tôi lo ngại nhất là người đi đường va chạm vào cái cột này sẽ thiệt hại về tính mạng và tài sản. Ngoài ra, cổng chào xây dựng trái quy định như thế này, không may đổ vào nhà người dân thì sẽ gây thiệt hại về tài sản, lúc đấy ai chịu trách nhiệm?" - ông Tài nói.

cổng chào - Ảnh 2.

Cổng chào dựng tại khu vực nút giao, thụt vào lề đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cũng phản ánh với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng (44 tuổi, thôn Nghĩa, xã Hồng Sơn, Hà Nội) cho biết vào năm 2024, ông được bà con trong khu vực vận động đóng tiền để xây dựng cổng chào.

Cụ thể, mỗi gia đình được vận động đóng tối thiểu 100.000 đồng/người. Vì là việc chung của dân làng, nên ông Dưỡng đã đóng góp 300.000 đồng để làm cổng chào.

Tuy nhiên ông Dưỡng nói mình không hề hay biết cổng chào sẽ được xây dựng ở vị trí nào.

"Sau khi cổng chào được xây lên tại khu vực giao thông nguy hiểm, lấn chiếm lòng đường, tôi đã làm đơn gửi tới cơ quan chức năng của xã để giải tỏa cổng chào, miễn trừ trách nhiệm cho tôi" - ông Dưỡng nói.

Ngoài việc dựng nơi nút giao nguy hiểm, cổng chào ngay sát căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Khung.

Lo ngại xảy ra tai nạn cạnh nhà và cổng chào đổ sập vào nhà gây nguy hiểm, bà Trần Thị Tuyến (63 tuổi, con gái bà Khung) cho biết từ ngày cổng chào được dựng lên, con cháu trong nhà sống rất bất an, nơm nớp lo sợ.

cổng chào - Ảnh 3.

Hai cột của cổng chào nằm ở 2 bên góc cua từ phía ngoài đường ưu tiên vào bên trong làng, gây nguy hiểm cho người dân - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người dân kiện hành chính UBND xã Hồng Sơn ra tòa

Sau đó bà Khung cùng một số người dân đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND xã Hồng Sơn xử lý cổng chào sai phép. UBND xã Hồng Sơn đã có đơn trả lời, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Khung và ông Dưỡng cho rằng chưa thỏa đáng, nên đã gửi đơn khởi kiện xã ra Tòa án nhân dân khu vực 12 Hà Nội.

Tại đơn khởi kiện, người dân đề nghị tòa án giải quyết những nội dung gồm:

Hủy thông báo số 38/TB-UBND của UBND xã Xuy Xá, Hà Nội (nay là xã Hồng Sơn) ngày 15-5-2025; Hủy thông báo số 26/TB-UBND của UBND xã Hồng Sơn (Hà Nội) ngày 7-8-2025.

Đồng thời buộc UBND xã Hồng Sơn cưỡng chế tháo dỡ cổng chào xây dựng trên đất công, đường giao thông nơi ngã tư giao nhau và có biển báo giao thông nguy hiểm và xử phạt vi phạm hành chính các cá nhân xây dựng trái phép.

Cổng chào dựng trái phép giữa nút giao ở Hà Nội, người dân khởi kiện chính quyền xã - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Tuyến (63 tuổi, con gái bà Khung) cho biết khi cổng chào được dựng lên, con cháu trong nhà sống rất bất an - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ngô Quốc Ca - Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn - cho biết chính quyền xã đã nắm được sự việc cổng chào xây dựng tại khu vực thôn Nghĩa mà người dân phản ánh. Hiện ông đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xem xét, giải quyết.

"Các công dân này đang kiện UBND xã ra tòa, nên tôi đã giao đồng chí Phó chủ tịch xã và Phòng Kinh tế để tham mưu quy trình giải quyết ở tòa án. Chúng tôi đã có các văn bản trả lời công dân về sự việc, công dân chưa đồng tình, đang khởi kiện ra tòa và chúng tôi đang xử lý theo quy trình của tòa án, xử lý theo quy định của pháp luật" - Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn thông tin.

Dân nhiều lần làm đơn đề nghị dỡ cổng chào, xã nói "không thuộc thẩm quyền"

Được biết vào tháng 4-2025, gia đình bà Khung gửi đơn tới UBND xã Xuy Xá cũ (nay là UBND xã Hồng Sơn) đề nghị cưỡng chế tháo dỡ cổng chào xây dựng trái phép. Đến ngày 2-8-2025, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng tiếp tục gửi đơn tới UBND xã Hồng Sơn và Sở Nội vụ Hà Nội, đề nghị xử lý nghiêm và khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 28-8-2025, UBND xã Hồng Sơn ban hành thông báo số 45 trả lời đơn của ông Dưỡng, cho rằng nội dung phản ánh đã được UBND huyện Mỹ Đức (cũ) giải quyết từ năm 2024. Trước đó ngày 30-12-2024, UBND huyện Mỹ Đức ban hành kết luận số 3341, giao UBND xã Xuy Xá (cũ) tổ chức họp lấy ý kiến người dân để thống nhất phương án xử lý cổng chào.

Theo UBND xã Hồng Sơn, việc lấy ý kiến đã được thực hiện và thống nhất tạo điều kiện giữ lại cổng chào, với cam kết tự tháo dỡ khi Nhà nước sử dụng đất. Tuy nhiên ông Dưỡng cho biết nhiều người dân, trong đó có ông, không đồng thuận phương án này và cho rằng việc giữ lại cổng chào xây sai phép là trái quy định pháp luật.

Sau đó ông Dưỡng tiếp tục gửi đơn tới Sở Nội vụ Hà Nội. Ngày 10-9-2025, Sở Nội vụ có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn xem xét, giải quyết theo quy định và báo cáo kết quả. Dù vậy, tại thông báo số 81 ngày 21-10-2025, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho rằng các nội dung ông Dưỡng kiến nghị "không thuộc thẩm quyền của UBND xã".

Cổng chào dựng trái phép tại nút giao nguy hiểm, dân kiện UBND xã ở Hà Nội ra tòa - Ảnh 5.Vụ hàng xóm xây tường chắn lối đi chung ở Hà Nội: Phường cưỡng chế tháo dỡ

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online, UBND phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã cưỡng chế tháo dỡ tường, khung sắt chiếm lối đi chung, trả lại hiện trạng cho người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất