
Theo các đại lý vé số tại miền Tây, các ngày trong tuần vé không đủ bán. Riêng ngày thứ bảy có 4 đài cùng xổ số, lượng vé nhiều nên có vé số ế nhưng trả lại cũng rất khó.

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam yêu cầu đại lý, người bán vé số dạo không được lên mạng bán vé số do vi phạm quy định.

Nhiều công ty xổ số đã triển khai giải pháp giữ ổn định thị trường kinh doanh vé số kiến thiết truyền thống theo nghị quyết của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ yêu cầu đại lý phải đảm bảo mức hưởng tối thiểu cho người bán vé số là 10% trong mọi trường hợp và tổ chức 13 điểm thu hồi vé ế.

Làm sao để đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người bán vé số dạo phải là chuyện cần làm ngay.

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam hoãn cuộc họp triển khai thực hiện nghị quyết liên quan đến việc nhận lại vé số ế và mức hoa hồng tối thiểu cho người bán dạo.

Loạt bài về thực trạng mưu sinh của người bán vé số miền Tây trên báo Tuổi Trẻ tuần qua thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

Bà Đặng Thị Biệp, 67 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), nói như vậy, bởi nếu không đi, ngày đó xem như cả nhà nhịn đói.

Những người bán vé số dạo là lực lượng chủ yếu tạo doanh thu hàng chục ngàn tỉ cho các công ty xổ số, nhưng mức chiết khấu họ nhận được quá ít.

Lãnh đạo nhiều công ty xổ số kiến thiết nói luôn đảm bảo người bán vé số dạo được hưởng hoa hồng tối thiểu 1.000 đồng/vé. Nếu phát hiện đại lý nào đưa vé số cho người bán dạo thấp hơn quy định sẽ chế tài. Thế nhưng, thực tế lại "loạn cào cào".

"Cám ơn báo Tuổi Trẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nghề bán vé số mới được quan tâm" - Rất nhiều bạn đọc đã nêu ý kiến.

Là một ngành siêu lợi nhuận, xổ số kiến thiết đem lại nguồn lợi lớn cho các công ty xổ số và các đại lý. Do đó, các công ty xổ số phải dành một khoản lợi nhuận để đầu tư cho người bán vé số dạo...

Đình chỉ giáo viên mầm non tát bé trai trong bữa ăn; Bà Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa; NATO tập trận với tàu sân bay lớn nhất thế giới

Các công ty xổ số bỏ túi lợi nhuận khủng, nhưng người bán vé số chỉ kiếm được số tiền ít ỏi do các đại lý giữ lại phần lớn hoa hồng.

Phần lớn người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, các công ty xổ số kiến thiết cần có thêm chính sách đãi ngộ với họ, như bảo hiểm y tế miễn phí, tăng phần trăm hoa hồng..., bạn đọc Tuổi Trẻ Online đề xuất.

Mỗi năm người dân khu vực miền Nam có thể chi khoảng 6 tỉ USD để mua vé số. Trong 21 doanh nghiệp xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, có 14 tỉnh bán 100% vé số phát hành, nộp ngân sách trên 12.000 tỉ, lợi nhuận trước thuế gần 4.500 tỉ đồng.

Ngày 13-4, Công an phường Tân Phú (TP Đồng Xoài, Bình Phước) xác nhận việc một người đàn ông bán vé số trình báo bị một người đi ô tô giật mất 59 tờ vé số.

Trần Thanh Vũ liên tục cướp vé số của những người tàn tật, già yếu đi bán vé số dạo để có tiền mua ma túy sử dụng.

Trong lúc đang bán vé số dạo ở chợ Đông Ba, tình cờ cô Trần Thị Thu Hà nhặt được một chiếc lắc tay bằng vàng và tìm trả lại cho khổ chủ.

Bà Nguyễn Thị Chính đã trải nhiều nghề khó nhọc để nuôi đàn con cháu khôn lớn. Và giờ ở tuổi 82, bà đã hiến "gia tài" cả đời cơ cực là 20m2 đất mặt tiền để làm đường cho bà con đi lại.