11/10/2024 15:36 GMT+7

Công ty vé số nên có chính sách hỗ trợ đời sống, gia đình người bán vé số dạo

Các công ty xổ số cần có chính sách chăm lo cho đời sống của những người bán vé số dạo và con cái của họ.

Thay vì đề xuất miễn học phí cho con nhà giáo, sao không quan tâm con cái những người bán vé số dạo? - Ảnh 1.

Người bán vé số dạo ở miền Tây than vẫn còn khó trả lại vé số ế - Ảnh: KHẮC TÂM

Hầu hết người bán vé số dạo đều có hoàn cảnh rất khó khăn, người già, trẻ em, người tàn tật... Để bán được những tấm vé số, hằng ngày họ phải lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, dầm mưa dãi nắng.

Những người này mới là những người cần được Nhà nước và xã hội giúp đỡ để thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn.

Nhằm góp thêm góc nhìn, dưới đây là chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Văn Toàn.

Theo dõi các bài viết trên Tuổi Trẻ Online thời gian qua, tôi rất tâm đắc với loạt bài phản ánh đời sống, những khó khăn của người bán vé số dạo. Trong đó bài viết "Tìm quyền lợi cho người bán vé số dạo" gợi lên nhiều điều.

Trong bài viết này, chính ông Lê Văn Khanh (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng) cũng phát biểu: "Tôi rất trăn trở về quyền lợi của người bán vé số dạo. Những người bán vé số dạo là lực lượng quan trọng đóng góp vào doanh số kinh doanh của các công ty, giúp "ích nước lợi nhà". Do vậy phải trân trọng, biết ơn họ và cần thiết phải có thêm quyền lợi cho những người này".

Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để các công ty xổ số kiến thiết làm một điều gì đó thiết thực nhất cho những người bán vé số dạo, như xem xét việc hỗ trợ học phí cho con em người bán vé số dạo. Chắc chắn việc này sẽ được đa số dư luận đồng tình và không khó để thực hiện.

Ví dụ người bán vé số dạo bán cho công ty xổ số kiến thiết được 3 tháng trở lên thì đủ điều kiện. Sau 3 tháng, công ty xổ số kiến thiết sẽ cấp giấy chứng nhận là cộng tác viên bán hàng của mình.

Có giấy chứng nhận là cộng tác viên bán hàng của công ty xổ số kiến thiết, người bán vé số dạo sẽ được xét hỗ trợ học phí cho con cái. Việc hỗ trợ học phí cho con em người bán vé số dạo là một việc làm hết sức nhân văn, hợp tình, hợp lý.

Có một nhận định rất hay: "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất cho mỗi dân tộc, cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân". Có thể nhiều em trong số những học sinh được các công ty xổ số hỗ trợ học phí sau này trở thành những giáo viên, kỹ sư, bác sĩ…, góp phần phục vụ xã hội.

Tôi còn nhớ như in bộ truyện tranh Nhật Bản có tựa đề "Từ trong gian khó". Bộ truyện nói về một cậu bé nhà rất nghèo (ba nghiện rượu nặng, mẹ làm nông cả ngày ngoài đồng cho địa chủ) với bàn tay phải bị thương vì bị bỏng, nhưng quyết tâm đi học trường y và sau đó trở thành một bác sĩ tài năng.

Tất nhiên cậu bé đó phải được sự giúp sức từ xã hội và người thầy của mình thì mới có được thành tựu như thế.

Công ty vé số nên có chính sách hỗ trợ đời sống, gia đình người bán vé số dạo - Ảnh 3.Các công ty xổ số lời khủng nhưng người bán vé số dạo chẳng thể nở nụ cười

Nhiều bạn đọc cho biết không có thói quen mua vé số cầu may, mà muốn giúp người già, người tàn tật và đề nghị nên có chính sách bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế cho người bán vé số dạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên