28/12/2025 12:36 GMT+7

Ngoại trưởng Nga lo lắng về ngân sách quốc phòng kỷ lục của Nhật

Bình luận của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được đưa ra sau khi Nhật Bản thông qua khoản ngân sách quốc phòng hơn 9.000 tỉ yen (khoảng 58 tỉ USD) cho năm tài chính 2026.

Nhật - Ảnh 1.

Tiêm kích F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chống xâm phạm không phận - Ảnh: JAPAN TIMES/BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN

Trong cuộc phỏng vấn cuối năm đăng trên Hãng tin Tass ngày 28-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Nhật Bản đã theo đuổi một lộ trình quân sự hóa với tốc độ ngày càng nhanh, và Matxcơva khuyên Tokyo nên "cân nhắc kỹ" trước khi đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào.

"Gần đây, giới lãnh đạo Nhật Bản đang tìm cách đẩy nhanh quá trình quân sự hóa đất nước. Tác động tiêu cực của cách tiếp cận này đối với sự ổn định khu vực là điều hiển nhiên" - ông Lavrov bình luận.

Nhà ngoại giao Nga nói: "Những người hàng xóm Nhật Bản của chúng tôi lẽ ra nên cân nhắc kỹ mọi thứ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào".

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh Nga coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và phản đối Đài Loan độc lập dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện Nhật Bản chưa lên tiếng về bình luận của ngoại trưởng Nga.

Trước đó, hôm 26-12, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thông qua ngân sách kỷ lục 785 tỉ USD cho năm tài chính tiếp theo. Trong đó có tới hơn 9.000 tỉ yen (khoảng 58 tỉ USD) dành cho chi tiêu quốc phòng, là lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức này.

Theo báo The Japan Times, trong số này có khoảng 100 tỉ yen sẽ được dùng để xây dựng "lá chắn" thiết bị không người lái nhằm giúp bảo vệ khu vực tây nam Nhật Bản, trong bối cảnh họ ngày càng lo ngại về các động thái quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên ngân sách quốc phòng nước này vượt mốc 9.000 tỉ yen, khi Tokyo tìm cách "đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quốc phòng".

"Ngân sách này thể hiện mức tối thiểu tuyệt đối cần thiết để Nhật Bản thực hiện các nghĩa vụ quốc phòng trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ thời hậu chiến" - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi giải thích trước báo giới.

Quan hệ Nhật - Trung đã xấu đi đáng kể từ tháng 11 sau khi Thủ tướng Takaichi tuyên bố rằng một cuộc tấn công trong tương lai của Trung Quốc vào đảo Đài Loan có thể bị coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" và khiến Tokyo có phản ứng quân sự.

Ngoại trưởng Nga lo lắng sau khi Nhật Bản duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục - Ảnh 2.Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động, Nhật Bản đã thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục, với lộ trình đạt mức chi tiêu tương đương 2% GDP vào năm 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất