
Ông Dmitry Polyansky, quyền đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Tass, ông Dmitry Polyansky, quyền đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, nêu rõ Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh có những thông tin về việc bắt giữ một nghi phạm người Ukraine tổ chức các vụ tấn công khủng bố vào đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng 9-2022.
"Giữa những thông tin về việc bắt giữ một nghi phạm tổ chức các cuộc tấn công khủng bố trên đường ống Nord Stream vào tháng 9-2022, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
Chúng tôi sẽ lưu ý về việc cuộc điều tra của Đức đang bị trì hoãn ra sao và cuộc điều tra này không minh bạch đối với Hội đồng Bảo an như thế nào. Panama, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này, đã lên lịch họp vào lúc 16h chiều 26-8 theo giờ New York (tức rạng sáng 27-8 theo giờ Việt Nam)" - nhà ngoại giao Nga viết trên kênh Telegram.
Trước đó, ngày 21-8, Văn phòng Công tố Liên bang Đức xác nhận Sergey Kusnetsov (có trang viết là Serhii K.), một người đàn ông Ukraine, 49 tuổi, đã bị bắt giữ tại Ý, với cáo buộc liên quan vụ nổ đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc năm 2022.
Nghi phạm bị bắt vào đêm 20-8 tại tỉnh Rimini, trên bờ biển Adriatic của Ý. Đối tượng bị tình nghi thuộc nhóm đối tượng đã đặt các thiết bị nổ phá hoại hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 ở gần đảo Bornholm của Đan Mạch hồi tháng 9-2022.

Ảnh chụp ngày 28-9-2022 cho thấy cảnh khí gas thoát ra do rò rỉ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 2, tại khu vực kinh tế Thụy Điển ở biển Baltic - Ảnh: AFP
Văn phòng Công tố Đức cho biết Sergey Kusnetsov không chỉ tham gia, mà còn bị nghi ngờ nắm vai trò điều phối kế hoạch hành động. Đối tượng được cho là đã cùng đồng phạm khởi hành từ cảng Rostock ở Đông Bắc nước Đức trên một du thuyền thuê, từ một công ty của Đức. Kusnetsov có thể phải nhận mức án 15 năm tù giam tại Đức.
Ngày 26-9-2022, các đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đã bị tấn công, gây hư hại rất lớn. Các quốc gia liên quan, gồm Đan Mạch, Đức và Thụy Điển, đã tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt và mô tả các vụ nổ là hành vi phá hoại nghiêm trọng.
Theo Tân Hoa xã, các quan chức Nga nhiều lần nói rằng vụ phá hoại được thực hiện với sự hỗ trợ của Mỹ. Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra, coi sự việc này là hành động khủng bố quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận