15/02/2023 19:17 GMT+7

Nga tuyên bố sẽ chấm dứt thế 'độc quyền' của phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh chính sách đối ngoại mới của Nga sẽ tập trung chấm dứt "sự độc quyền" của phương Tây trong các vấn đề toàn cầu.

Nga tuyên bố sẽ chấm dứt thế độc quyền của phương Tây - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu trước Duma quốc gia Nga ngày 15-2, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã dùng chữ "Anglo - Saxon" để chỉ Mỹ và Anh. Ông chế giễu các nước phương Tây khác "chỉ biết phục tùng hai nước này một cách vô điều kiện".

"Chính sách đối ngoại mới của Nga sẽ tập trung vào việc chấm dứt sự độc quyền của phương Tây trong các vấn đề quốc tế", ông Lavrov nêu vấn đề.

Theo ngoại trưởng Nga, những vấn đề toàn cầu phải được định hình dựa trên sự cân bằng lợi ích của các quốc gia, không phải phương Tây. Ông cũng dẫn Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh các nước có quyền bình đẳng về chủ quyền và lợi ích phải được phân chia công bằng.

Nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc phương Tây đang "bị ám ảnh" với mong muốn về một trật tự thế giới đơn cực và "vi phạm trắng trợn" nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia.

Bởi vì bị ám ảnh như vậy, Mỹ và phương Tây đã "can thiệp vào quá trình khách quan của sự hình thành và trỗi dậy của các trung tâm thế giới mới".

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức thấp chưa từng có kể từ năm 1991 vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Hồi tuần trước, truyền thông Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ sớm thông qua chính sách đối ngoại mới của nước này.

Đại diện Điện Kremlin khi đó khẳng định chính sách đối ngoại mới và chiến lược an ninh quốc gia (đã được thông qua - PV) sẽ là nền tảng hoạt động cho Bộ Ngoại giao Nga cùng nhiều bộ ngành khác.

Hiện Mỹ, Anh và các nước khác chưa lên tiếng bình luận về phát ngôn của ông Lavrov.

Nga cấm cửa truyền thông từ "các nước không thân thiện"

Ngày 15-2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo truyền thông từ "các quốc gia không thân thiện" sẽ không được mời đến Quốc hội liên bang để nghe thông điệp liên bang của Tổng thống Putin.

Ông Peskov không nói rõ các quốc gia trên là những nước nào, song cho biết truyền thông của các nước này vẫn có thể theo dõi thông điệp liên bang trên sóng truyền hình Nga.

Tổng thống Putin dự kiến đọc thông điệp liên bang vào ngày 21-2 tới. Ngoài các khách mời "truyền thống", Nga cũng sẽ mời thêm một số nhân vật đặc biệt, bao gồm một số người đã tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Matxcơva tố Nhật Bản có tâm lý Matxcơva tố Nhật Bản có tâm lý 'bài Nga', liên hệ tranh chấp lãnh thổ

Bộ Ngoại giao Nga tố Nhật Bản có "cường độ bài Nga đặc biệt", thực hiện cuộc tấn công ác ý chống lại Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine. Tokyo chưa lên tiếng về bình luận từ phía Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên