Nga, Triều Tiên, châu Âu lên tiếng về cái chết của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei

Ngày 1-3, nhiều quốc gia và lực lượng trên thế giới đã lên tiếng trước sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong đợt không kích phối hợp của Mỹ và Israel.

Nga, Triều Tiên, châu Âu lên tiếng về cái chết của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei - Ảnh 1.

Nhiều người dân đổ ra đường cầm theo di ảnh ông Khamenei tại thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

Vào ngày 28-2, tức rạng sáng 1-3 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei đã chết sau cuộc tấn công quy mô chưa từng có của Mỹ và Israel.

Các hãng thông tấn Tasnim và Fars sau đó xác nhận lãnh tụ Khamenei đã thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ và Israel.

Sau vụ việc trên, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng, cũng như đưa ra những phản ứng trái chiều về sự ra đi của vị lãnh tụ này.

Nga

Ngày 1-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chia buồn tới Iran sau cái chết của ông Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình.

"Xin Ngài nhận lời chia buồn sâu sắc của tôi liên quan đến vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Cộng hòa Hồi giáo Iran, Seyed Ali Khamenei, cùng các thành viên gia đình ông, được thực hiện một cách đầy hoài nghi, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức con người và luật pháp quốc tế", ông Putin gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian.

Theo nhà lãnh đạo Nga, ông Khamenei "sẽ được ghi nhớ như một chính khách xuất sắc, người đã có đóng góp cá nhân to lớn vào việc phát triển quan hệ hữu nghị Nga - Iran và đưa mối quan hệ này lên tầm đối tác chiến lược toàn diện", theo Hãng tin Reuters.

Triều Tiên

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 1-3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, cho rằng các cuộc tấn công của Israel vào Iran và chiến dịch quân sự của Mỹ là "hành động xâm lược bất hợp pháp" và vi phạm chủ quyền quốc gia.

Iraq

Theo Hãng thông tấn Iraq INA, nước này sẽ tuyên bố quốc tang 3 ngày sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Trong tuyên bố được INA dẫn lại, người phát ngôn chính phủ Bassem Al Awadi bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” và gửi lời chia buồn tới nhân dân Iran và toàn thể thế giới Hồi giáo về cái chết của “học giả và chiến binh thánh chiến, lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Sayyid Ali al Husseini al Khamenei”.

Ông Al Awadi chỉ trích việc ám sát ông Khamenei là “một hành động xâm lược trắng trợn, đáng lên án”, vi phạm các chuẩn mực nhân đạo, đạo đức cũng như luật pháp và công ước quốc tế.

Hamas

Ngày 1-3, phong trào Hồi giáo Hamas đã bày tỏ sự tiếc thương với Đại giáo chủ Ali Khamenei sau khi ông thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel, theo Hãng tin AFP.

“Chúng tôi, Hamas, tiếc thương sự ra đi của ông Ali Khamenei. Ông đã cung cấp mọi hình thức hỗ trợ chính trị, ngoại giao và quân sự cho nhân dân chúng tôi, cho sự nghiệp của chúng tôi và cho phong trào kháng chiến của chúng tôi”, Hamas nêu trong một tuyên bố.

Lực lượng này cho biết Chính phủ Mỹ và “chính quyền chiếm đóng mang tư tưởng phát xít” sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động này” - điều này Hamas mô tả là “tội ác kinh khủng với chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Iran - Ảnh 2.

Người dân Iran thương xót trước sự ra đi của Đại giáo chủ - Ảnh: AFP

Houthi

Ngày 1-3, ban chỉ huy của lực lượng Houthi ở Yemen đã gửi “lời chia buồn chân thành và sự cảm thông sâu sắc nhất” tới người dân Iran trước cái chết của ông Khamenei.

“Tội ác kinh khủng là sự vi phạm trắng trợn mọi luật lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời thể hiện sự nối tiếp của cuộc tấn công bất công nhằm vào cộng đồng Hồi giáo”, Houthi nhấn mạnh.

Úc

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã lên tiếng sau khi truyền thông nhà nước Iran xác nhận Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng.

“Đại giáo chủ Ali Khamenei phải chịu trách nhiệm về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của chế độ, việc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm vũ trang, cũng như các hành vi bạo lực nhằm vào chính người dân của mình”, ông Albanese nói với các phóng viên, đồng thời nhắc lại việc ông Khamenei từng chịu trách nhiệm chỉ đạo các vụ tấn công trên lãnh thổ Úc.

Ngoài ra Ngoại trưởng Úc kêu gọi công dân nước này không tới Israel, Lebanon, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait và Bahrain do các cuộc không kích, theo Hãng tin Reuters.

Pháp

Hãng tin AP ngày 1-3 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp “không được báo trước cũng như không tham gia” vào các cuộc không kích.

Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp thông qua đàm phán, nhấn mạnh rằng “không ai có thể nghĩ những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân, hoạt động tên lửa đạn đạo và sự gây bất ổn khu vực của Iran có thể được giải quyết chỉ bằng các cuộc không kích”.

Trước đó, Đức, Pháp và Anh đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia trong khu vực Trung Đông, cho rằng Tehran cần chấm dứt các đòn tấn công quân sự mang tính bừa bãi và nối lại đàm phán.

Anh

Ngày 1-3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố sẽ có “ít người tiếc thương” cho sự ra đi của ông Khamenei.

Đây là phản ứng công khai và chính thức đầu tiên của Chính phủ Anh về việc lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ và Israel.

“Iran và chế độ mà ông ta đã lãnh đạo suốt thời gian dài đã tài trợ, xuất khẩu khủng bố, kể cả tới những nước như Anh”, ông Healey cáo buộc.

Trong bài phỏng vấn với Đài BBC, Bộ trưởng Healey lặp lại thông điệp của Chính phủ Anh rằng London chỉ tham gia vào các hoạt động mang tính “phòng thủ”, với máy bay chiến đấu xuất phát từ Qatar và căn cứ không quân của Anh tại Cyprus.

Nga, Triều Tiên, châu Âu lên tiếng về cái chết của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei - Ảnh 3.Chính trường Mỹ chia rẽ sâu sắc trước chiến dịch tấn công Iran

Nhiều nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ phản ứng gay gắt trước chiến dịch không kích Iran, một số cáo buộc hành động này "vi hiến", một số khác ủng hộ.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất