06/07/2023 10:16 GMT+7

Nga trả lại nhiều tấn tiền mặt, vàng cho ông trùm Wagner

Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin được phía Nga trả lại hơn 110 triệu USD cùng nhiều thỏi vàng. Ước tính khối lượng của cả tiền mặt và vàng nặng vài tấn.

Những thùng các tông đựng tiền được tìm thấy khi cảnh sát Nga khám xét tòa nhà chính của lực lượng lính đánh thuê Wagner ở thành phố St. Petersburg hôm 24-6 - Ảnh: FONTANKA

Những thùng các tông đựng tiền được tìm thấy khi cảnh sát Nga khám xét tòa nhà chính của lực lượng lính đánh thuê Wagner ở thành phố St. Petersburg hôm 24-6 - Ảnh: FONTANKA

Báo Izvestia (Nga) dẫn nguồn tin từ kênh 78TV của Nga cho biết người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã được trả lại 10 tỉ rúp (hơn 110 triệu USD). 

Đây là số tiền mặt mà chính quyền Nga thu giữ trong cuộc đột kích trụ sở Wagner cuối tháng 6 vừa qua. 

Ngoài ra, theo trang tin Fontanka, cảnh sát đã trả lại toàn bộ số tiền mặt và một số vàng cho tài xế của ông Prigozhin, khi ông trùm Wagner tham dự một cuộc họp kín ở thủ đô Matxcơva hôm 2-7. Ước tính khối lượng của cả tiền mặt và vàng mà phía Nga trả lại cho Wagner có thể nặng vài tấn. 

Chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner được Nga trả lại nhiều tấn tiền mặt, vàng

Trước đó, Cơ quan thực thi pháp luật thành phố St. Petersburg đã tịch thu một khối lượng tài sản lớn, hàng trăm nghìn USD và 5 thỏi vàng khi tập đoàn lính đánh thuê Wagner nổi loạn hôm 24-6.

Toàn bộ tài sản bị tịch thu đều được tìm thấy ở cả văn phòng riêng của ông Prigozhin và tại tòa nhà chính của lực lượng lính đánh thuê Wagner ở thành phố St. Petersburg.

Ông Prigozhin thừa nhận số tiền bị chính quyền Nga thu giữ được sử dụng để trả lương cho các tay súng của tập đoàn này và cũng là số tiền bồi thường cho gia đình của những người "đã hy sinh".

Các báo cáo ban đầu cho biết cảnh sát thành phố Saint Petersburg đã thu giữ 4 tỉ rúp (khoảng 44 triệu USD) trong một chiếc xe tải nhỏ.

Tuy nhiên, sau đó trang tin Fontanka lại cho biết phía Nga thu giữ thêm 6 tỉ rúp (khoảng 66 triệu USD) được đựng trong 80 chiếc thùng các tông bên trong một chiếc xe tải khác.

Trước đó, ngày 23-6, Nga cáo buộc ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner kích động binh biến, sau khi ông này nói giới lãnh đạo quân đội Nga đã giết chết 2.000 chiến binh của ông.

Đến ngày 25-6, cuộc nổi loạn này đã kết thúc nhờ nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông trùm Wanger Prigozhin đồng ý rút quân và không bị Nga truy cứu trách nhiệm.

Không những vậy, ông Prigozhin cũng đồng ý rời Nga đến Belarus như một phần của thỏa thuận, và Nga sẽ hủy điều tra hình sự đối với ông này về tội nổi loạn có vũ trang.

Đài Nga tiết lộ lý do Wagner và Bộ Quốc phòng Nga không ưa nhauĐài Nga tiết lộ lý do Wagner và Bộ Quốc phòng Nga không ưa nhau

Cuộc bạo loạn của công ty quân sự tư nhân Wagner bị dập tắt trong chưa đầy 24 giờ, nhưng các yếu tố chính trị và quân sự đằng sau đó vẫn âm ỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên