12/10/2022 17:27 GMT+7

Nga tố lãnh đạo phương Tây ‘khiêu khích’ khi liên tục nhắc vũ khí hạt nhân tại Ukraine

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Điện Kremlin phàn nàn việc phương Tây liên tục nhắc tới khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân, đồng thời nêu quan điểm về nghi án NATO tham chiến ở Ukraine.

Nga tố lãnh đạo phương Tây ‘khiêu khích’ khi liên tục nhắc vũ khí hạt nhân tại Ukraine - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: AFP

"Chúng tôi thấy rất đáng tiếc khi ngày nào lãnh đạo các nước phương Tây cũng hùng biện về chuyện hạt nhân", Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 12-10.

Trong thời gian gần đây, câu chuyện về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine trở thành tâm điểm trong các phát biểu liên quan tới "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Một trong những phát biểu gây chú ý nhất thuộc về Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi ông cảnh báo việc Nga dùng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới kịch bản "ngày tận thế".

Truyền thông phương Tây liên tục đưa tin thắng trận của Ukraine, và một số luồng ý kiến cho rằng diễn biến "thua trận" liên tiếp sẽ dồn Matxcơva vào quyết định dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Ngoài ra, việc Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ ở Ukraine cũng được cho làm tăng tính chính danh của Nga, đặc biệt khi Tổng thống Vladimir Putin từng nhấn mạnh sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ "lãnh thổ Nga".

Nhưng khi được hỏi về điều này ngày 12-10, ông Peskov nhận xét chuyện phương Tây liên tục đề cập tới vũ khí hạt nhân là một động tác "khiêu khích" và gây hại. Và trong khi phương Tây chú tâm vào chuyện hạt nhân, Nga tập trung vào các tuyên bố tố cáo phương Tây nhúng tay vào câu chuyện Ukraine.

Hôm 11-10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói nếu Nga giành chiến thắng tại Ukraine, đó sẽ là "một thất bại cho tất cả chúng ta".

Câu nói này bị phía Nga hiểu rằng đó là sự thừa nhận của NATO về việc liên minh quân sự này tham chiến ở Ukraine - một kịch bản đồng nghĩa quân Nga và NATO sẽ đụng độ trực tiếp, tức phạm vi chiến tranh sẽ lan rộng theo kiểu "Thế chiến 3".

Khi được hỏi về cách nhìn nhận này của Nga, phát ngôn viên Peskov nói rằng phát biểu của ông Stoltenberg có thể xem là sự xác nhận rằng NATO đang tham chiến bên phía Ukraine.

Trong một phát biểu khác liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 11-10 cũng chia sẻ quan điểm cá nhân rằng "dường như Mỹ đang tham chiến ở Ukraine".

Ông Lavrov cũng tố Mỹ nói dối về thiện chí đối thoại cùng Nga, khẳng định chưa nhận được đề nghị đàm phán nghiêm túc nào từ Washington.

Lặp lại ý này hôm nay, phát ngôn viên Peskov cho rằng hai bên chưa có nỗ lực nào trong việc thảo luận về một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Biden.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với Mỹ và NATO ở Ukraine Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với Mỹ và NATO ở Ukraine

TTO - Việc đụng độ trực tiếp với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải điều Nga mong muốn, nhưng Matxcơva sẽ đáp trả trước sự can thiệp ngày càng tăng của phương Tây tại Ukraine.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên