11/10/2022 14:59 GMT+7

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với Mỹ và NATO ở Ukraine

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Việc đụng độ trực tiếp với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải điều Nga mong muốn, nhưng Matxcơva sẽ đáp trả trước sự can thiệp ngày càng tăng của phương Tây tại Ukraine.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với Mỹ và NATO ở Ukraine - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Ảnh: REUTERS

Đây là cảnh báo được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra ngày 11-10 do Hãng tin RIA dẫn lại: "Chúng tôi cảnh báo và hy vọng rằng họ hiểu được mức độ nguy hiểm của việc leo thang căng thẳng không kiểm soát ở Washington và thủ đô các nước phương Tây khác".

Tuyên bố trên cũng xuất hiện sau khi Mỹ cam kết các hỗ trợ tiếp theo dành cho Ukraine, nơi đang chứng kiến đụng độ quân sự giữa Ukraine và Nga từ lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2 năm nay.

Tình hình Ukraine trở nên nóng hơn từ cuối tuần vừa qua, sau khi Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ ở cây cầu nối Nga sang bán đảo Crimea. Từ năm 2014, Nga đã tuyên bố sáp nhập Crimea, và chiếc cầu này là biểu tượng cho vụ sáp nhập bị phương Tây phản đối nêu trên.

Sau vụ nổ cầu ở Crimea, truyền thông quốc tế đưa tin về hàng loạt vụ tấn công của Nga trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm tại thủ đô Kiev.

Hôm 10-10, Ukraine cho biết họ cần tăng cường phòng thủ trên không để đối phó loạt tấn công của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine. Hôm 27-9, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố bắt đầu bàn giao Hệ thống đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) trong vòng khoảng 2 tháng tới.

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong hôm nay (11-10), Mỹ và đại diện các nước G7 sẽ có cuộc họp trực tuyến về cam kết hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Biden, và viết trên Telegram rằng phòng không là "ưu tiên số một trong hợp tác quốc phòng của chúng tôi".

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định việc phương Tây tăng cường hỗ trợ Ukraine đã làm tăng nguy cơ về một cuộc chiến lan rộng hơn.

"Sự hỗ trợ như thế, cũng như việc cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện, hướng dẫn chiến đấu… cho Kiev sẽ dẫn tới leo thang căng thẳng nhiều hơn và tăng nguy cơ về một cuộc đụng độ giữa Nga và NATO", ông Antonov nói.

Tổng thống Putin thông báo tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng Ukraine Tổng thống Putin thông báo tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng Ukraine

TTO - Ngày 10-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine đã thực hiện "các hành động khủng bố" chống lại Nga và cam kết sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu những động thái này còn tiếp diễn.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên