10/10/2022 18:23 GMT+7

Tổng thống Putin thông báo tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng Ukraine

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 10-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine đã thực hiện "các hành động khủng bố" chống lại Nga và cam kết sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu những động thái này còn tiếp diễn.

Tổng thống Putin thông báo tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine ngày 10-10 để trả đũa vụ tấn công vào cầu nối Crimea.

"Rõ ràng là các cơ quan mật vụ Ukraine đã ra lệnh, tổ chức và thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga", ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Không thể không đáp trả (các cuộc tấn công của Ukraine). Nếu họ tiếp tục, Nga sẽ có phản ứng mạnh mẽ và tương ứng với mức độ của mối đe dọa".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đánh trúng "tất cả các mục tiêu được chỉ định" trong một cuộc tấn công tên lửa lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, thông tin liên lạc và quân sự Ukraine sáng 10-10.

Nga cho biết đây là một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất của Nga kể từ những tuần đầu tiên trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Cho đến nay, phía Ukraine vẫn chưa nhận trách nhiệm vụ tấn công cầu nối Crimea.

Ngày 10-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đang tìm cách xóa sổ nước này.

"Họ đang cố gắng hủy diệt và xóa sổ chúng tôi khỏi mặt đất. Tấn công những người đang ngủ tại nhà ở thành phố Zaporizhzhia, giết những người đi làm ở Dnipro và Kiev", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar thông báo lực lượng của quốc gia này đã bắn hạ ít nhất 43 trong số các tên lửa do Nga bắn vào Ukraine sáng 10-10.

Bà Malyar cho biết Nga đã bắn tổng cộng 83 tên lửa vào lúc 11h35 sáng 10-10 theo giờ địa phương, tức 15h35 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Ukraine báo bắn hạ ít nhất 43 tên lửa, Nga nói đây là một phần Ukraine báo bắn hạ ít nhất 43 tên lửa, Nga nói đây là một phần 'chiến dịch quân sự đặc biệt'

TTO - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar thông báo lực lượng của quốc gia này đã bắn hạ ít nhất 43 trong số các tên lửa do Nga bắn vào Ukraine sáng 10-10.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên