13/11/2025 09:10 GMT+7

Nga phát hành trái phiếu chính phủ bằng nhân dân tệ vào tháng 12 tới

Động thái phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ được xem là bước đi chiến lược của Matxcơva nhằm mở rộng hợp tác tài chính với Trung Quốc và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

trái phiếu - Ảnh 1.

Quốc kỳ Nga và Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Đài RBC đưa tin ngày 12-11, Bộ Tài chính Nga thông báo sẽ phát hành trái phiếu chính phủ (OFZ) bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc vào tháng 12-2025, đánh dấu lần đầu tiên Nga huy động vốn bằng đồng tiền này.

Theo kế hoạch, sẽ có hai đợt phát hành mới với kỳ hạn từ ba đến bảy năm, lãi suất cố định, chu kỳ trả lãi 182 ngày và mệnh giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) mỗi trái phiếu. Nhà đầu tư có thể lựa chọn nhận thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc bằng đồng rúp Nga.

Theo thông báo từ Bộ Tài chính, quá trình đăng ký đặt mua sẽ diễn ra vào ngày 2-12, còn phát hành chính thức dự kiến vào ngày 8-12. Việc thu nhận đăng ký sẽ được thực hiện qua sàn giao dịch chứng khoán Matxcơva, trong khi Cục Lưu ký quốc gia (NRD) Nga sẽ lưu trữ các chứng chỉ phát hành.

Ông Stanislav Kleshchev, chiến lược gia đầu tư của VTB My Investments - công ty quản lý ứng dụng đầu tư tốt nhất ở thị trường Nga, dự đoán lợi suất đợt phát hành sẽ ở mức 6 - 6,5%/năm.

Ông cho rằng đây là công cụ đầu tư mới mẻ có thể thu hút sự quan tâm lớn của thị trường, dù lưu ý rằng đường cong lợi suất trái phiếu chủ quyền bằng nhân dân tệ vẫn đang trong giai đoạn hình thành.

Trước đó, vào tháng 12-2024, ông Denis Mamonov, Giám đốc Cục Quản lý nợ công và tài sản tài chính quốc gia thuộc Bộ Tài chính Nga, từng khẳng định nước này không có kế hoạch huy động vốn bằng ngoại tệ trong năm 2025.

Tuy nhiên việc phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ được xem là bước ngoặt trong chính sách tài chính đối ngoại, thể hiện nỗ lực của Matxcơva nhằm mở rộng kênh huy động vốn và củng cố liên kết với Bắc Kinh trong bối cảnh phương Tây tiếp tục áp đặt trừng phạt.

Theo dữ liệu của nhà cung cấp dữ liệu thị trường tài chính CBonds, hiện thị trường Nga có 64 đợt trái phiếu doanh nghiệp bằng nhân dân tệ đang lưu hành. Các tập đoàn lớn như Rosneft, Norilsk Nickel, Gazprom Capital, Polyus, En+ Hydro, PhosAgro và Gazprom Neft là những đơn vị đi đầu trong việc huy động vốn bằng đồng tiền Trung Quốc.

Bên cạnh đó, từ tháng 9, có thông tin rằng Trung Quốc đang chuẩn bị mở cửa thị trường trái phiếu trong nước cho các tập đoàn Nga như Rosatom và Gazprom phát hành “trái phiếu gấu trúc” (panda bonds) - loại trái phiếu dành cho doanh nghiệp nước ngoài huy động vốn tại Trung Quốc bằng nhân dân tệ.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2017 các doanh nghiệp Nga được tiếp cận trực tiếp thị trường vốn Trung Quốc, phản ánh sự hợp tác tài chính ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Nga phát hành trái phiếu chính phủ bằng nhân dân tệ vào tháng 12 tới - Ảnh 2.Nga lập kế hoạch phát triển ngành đất hiếm, mở rộng hợp tác với Trung Quốc, Triều Tiên

Động thái mới của ông Putin được xem là bước đi chiến lược của Nga, giữa lúc Mỹ và Trung Quốc gia tăng cạnh tranh kiểm soát nguồn khoáng sản đất hiếm toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất