14/07/2023 23:00 GMT+7

Nga phản ứng gắt EU về đề nghị rút quân khỏi Ukraine

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phản ứng mạnh với yêu cầu rút quân khỏi Ukraine của ông.

Đại diện EU nói Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phản ứng gắt khi được đề nghị rút quân khỏi Ukraine - Ảnh: TASS

Đại diện EU nói Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phản ứng gắt khi được đề nghị rút quân khỏi Ukraine - Ảnh: TASS

Tại cuộc họp bộ trưởng ngoại giao hơn 20 quốc gia ở Indonesia trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN ngày 14-7, ông Josep Borrell cho biết ngoại trưởng Nga đã phản ứng gắt khi được đề nghị rút quân khỏi Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần này, ông Lavrov nói rằng cuộc chiến ở Ukraine chưa kết thúc cho đến khi nào phương Tây "từ bỏ kế hoạch duy trì sự áp đảo của họ", bao gồm cả "ý muốn ám ảnh" phải đánh bại Nga về mặt chiến lược.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng nhận định Nga không có dấu hiệu thay đổi hướng đi trong cuộc chiến với Ukraine, dù chiến tranh kéo dài sẽ gây tổn hại cho người dân Ukraine và toàn cầu.

Trong cuộc họp báo mới đây với sự tham dự của các ngoại trưởng, trong đó có mặt Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không ngại nói sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Diễn đàn khu vực ASEAN "không mang tính xây dựng về bất kỳ vấn đề nào".

Ông Blinken cho rằng nhà ngoại giao Nga chỉ tập trung vào việc đổ lỗi cho Mỹ và không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn lòng tham gia giải pháp ngoại giao thực sự.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết ông Lavrov không có kế hoạch tiếp xúc với các quan chức Mỹ ở Jakarta. 

Theo Hãng tin AFP, ngày 14-7, Kiev cũng lên tiếng sẽ không có đàm phán với Nga nếu nước này không rút quân khỏi Ukraine.

Hiện không có những trích dẫn về phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov đáp lại phương Tây tại Diễn đàn khu vực ASEAN.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không muốn chiến đấu trực tiếp với NgaNgoại trưởng Lavrov: Mỹ không muốn chiến đấu trực tiếp với Nga

Ngày 28-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ đã truyền đạt thông qua các kênh ngoại giao rằng họ không muốn và sẽ không chiến đấu trực tiếp với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên