31/07/2023 15:15 GMT+7

Nga nói về điều kiện để không phải dùng tới vũ khí hạt nhân ở Belarus

Nhà ngoại giao Nga Aleksey Polishchuk khẳng định các vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã chuyển tới Belarus hồi tháng 6-2023 sẽ ở yên đó, nếu Mỹ và NATO ngừng phá hoại an ninh của Nga và Belarus.

Tổng thống Nga Putin cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Belarus - Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Putin cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Belarus - Ảnh: SPUTNIK

"Tôi muốn lưu ý rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus là phản ứng với chính sách hạt nhân gây bất ổn trong nhiều năm qua của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Washington, cũng như những thay đổi cơ bản gần đây ở khu vực an ninh châu Âu", nhà ngoại giao Nga Aleksey Polishchuk trả lời Hãng tin Sputnik (Nga) trong một bài viết ngày 31-7.

Ông Aleksey Polishchuk là người đứng đầu Cơ quan phụ trách các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Khi nói về giả thuyết Nga rút vũ khí hạt nhân khỏi Belarus, ông Polishchuk cho biết việc đó "chỉ có thể xảy ra nếu Mỹ và NATO ngừng phá hoại an ninh của Nga và Belarus".

Theo nhà ngoại giao Nga, điều này có nghĩa Mỹ phải rút tất cả vũ khí hạt nhân của nước này về nước, đồng thời loại bỏ các cơ sở hạ tầng tương ứng ở châu Âu

Hồi tháng 5-2023, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tố Mỹ "đạo đức giả" khi phản đối việc Nga cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Belarus, vì "Mỹ cũng duy trì một kho vũ khí hạt nhân lớn ở châu Âu trong nhiều thập kỷ qua".

Theo báo Washington Post, vào năm 2019, NATO từng vô tình làm lộ vị trí kho 150 vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 14-6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận nước này đã được chuyển giao một số vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, trong đó có những quả bom "mạnh gấp 3 lần" bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

Đây là lần đầu tiên Nga đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật ra ngoài lãnh thổ kể từ năm 1996. Việc chuyển giao cho Belarus dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, theo Sputnik.

Ông Lukashenko khẳng định việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus là mong muốn của ông, chứ không phải do Matxcơva áp đặt. Việc này sẽ giúp ngăn chặn các bên có ý định tấn công nước này trong tương lai, tổng thống Belarus cho biết.

Tổng thống Lukashenko là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Belarus nằm giáp với ba nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Lithuania, Latvia và Ba Lan.

Ông Medvedev: Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thắng lợiÔng Medvedev: Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thắng lợi

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho biết Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thành công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: vũ khí hạt nhân