27/02/2023 20:52 GMT+7

Nga nói cần nghiên cứu chi tiết đề xuất hòa bình của Trung Quốc

Nói về đề xuất hòa bình của Trung Quốc, Điện Kremlin của Nga nói cần nghiên cứu kỹ, tuy nhiên cho rằng không có các điều kiện phù hợp cho giải pháp hòa bình trong tình hình xung đột hiện tại ở Ukraine.

Nga nói cần nghiên cứu chi tiết đề xuất hòa bình của Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin của Nga Dmitry Peskov - Ảnh: AFP

Ngày 27-2, người phát ngôn của Điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov nói rằng bất cứ sáng kiến nào có thể giúp đạt được hòa bình cũng đáng chú ý.

"Chúng tôi đang rất quan tâm đến kế hoạch của những người bạn Trung Quốc. Tất nhiên, các chi tiết cần được phân tích một cách tỉ mỉ, xét đến lợi ích của tất cả các bên", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Peskov nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Nga cho rằng tình hình hiện tại không cho thấy dấu hiệu nào có thể đạt được hòa bình.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cảm ơn Trung Quốc đã đưa ra đề xuất, tuy nhiên nói rằng bất cứ kế hoạch nào cũng cần phải công nhận bốn vùng của Ukraine sáp nhập vào Nga thuộc kiểm soát của Matxcơva. 

Nga đến nay vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng sáp nhập gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cần phải làm việc với Trung Quốc. Ông Zelensky cũng nói rằng chỉ có quốc gia bị tấn công mới có thể khởi xướng "bất kỳ sáng kiến hòa bình nào".

Ngày 24-2, đúng dịp một năm ngày nổ ra xung đột ở Ukraine, Trung Quốc kêu gọi áp dụng lệnh ngừng bắn toàn diện ở Ukraine và đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm. Bắc Kinh cho rằng đối thoại, đàm phán là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cùng lúc, các nước phương Tây đánh dấu ngày này bằng một loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga. 

Đáp lại, ngày 27-2 Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây là "vô lý". Gói trừng phạt thứ 10 của Liên minh châu Âu (EU) nhắm vào 121 cá nhân và tổ chức Nga, theo đó không chỉ bị cấm thị thực mà các đối tượng này còn bị đóng băng tài sản ở EU.

Cũng trong ngày 27-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ cảnh báo nước này về việc hỗ trợ Nga trong khi đổ vũ khí vào Ukraine.

"Mỹ không có quyền ra lệnh cho quan hệ Trung Quốc - Nga, và chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự ép buộc và áp lực từ Mỹ", người phát ngôn Mao Ninh của Trung Quốc nói.

Mỹ thời gian qua lo ngại việc Trung Quốc có thể gửi vũ khí cho Nga. Mới đây, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo trên Đài CNN rằng Trung Quốc có thể gánh hậu quả nếu tiếp tay cho Nga. Ngoài ra, truyền thông Mỹ đưa tin Bắc Kinh đang cân nhắc chuyển máy bay không người lái cho Matxcơva.

Ông Medvedev cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở UkraineÔng Medvedev cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở Ukraine

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có nguy cơ gây ra chiến tranh hạt nhân ở nước này và thảm họa hạt nhân toàn cầu.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên