07/09/2023 16:32 GMT+7

Nga nói một số nước tìm cách loại bỏ Nga khỏi Interpol

Bộ Nội vụ Nga cho biết một số nước vẫn đang thảo luận về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Bộ Nội vụ Nga khẳng định một số quốc gia vẫn đang âm thầm tìm cách loại bỏ nước này khỏi Interpol - Ảnh: AFP

Nga khẳng định một số quốc gia vẫn đang âm thầm tìm cách loại bỏ nước này khỏi Interpol - Ảnh: AFP

Theo Đài RBC của Nga đưa tin ngày 7-9, Bộ Nội vụ Nga khẳng định một số quốc gia vẫn đang thảo luận về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), mặc dù theo điều lệ được quy định tổ chức này không có quyền loại bỏ các nước thành viên.

Ông Valery Kalachev - lãnh đạo Văn phòng Interpol quốc gia (NCB) của Interpol trực thuộc Bộ Nội vụ Nga - nói với Hãng tin TASS rằng sau khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ, một số quốc gia không thân thiện với Nga đã bắt đầu thảo luận về việc loại nước này ra khỏi Interpol.

Theo ông Kalachev, những cuộc thảo luận "ngầm" về vấn đề này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, mặc dù điều lệ của Interpol không đề cập đến việc loại trừ bất kỳ quốc gia thành viên nào.

Theo người đứng đầu NCB, cả Matxcơva và tổng thư ký Interpol đều đang phải chịu áp lực về vấn đề này.

Dù vậy, phía Nga vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với các thành viên nước ngoài khác ở mức độ hợp tác hữu nghị, hợp tác tìm kiếm quốc tế, chống khủng bố, chống tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, tội phạm kinh tế, chống tham nhũng và rửa tiền.

Ông Kalachev gọi các kênh hợp tác Interpol gần như trở thành duy nhất để cảnh sát Nga và các nước khác trao đổi thông tin với nhau trong tình hình đối ngoại "tương đối khó khăn" như hiện nay.

Hồi đầu năm 2022, hàng loạt quốc gia thành viên của Interpol như Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand đồng loạt lên tiếng kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên Interpol của Nga, sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tuy nhiên, phía Interpol khẳng định không tước bỏ tư cách thành viên của Nga. Thay vào đó, họ sẽ thay đổi thủ tục nhận các yêu cầu do Matxcơva đệ trình lên. Như vậy, phía Nga sẽ không thể gửi yêu cầu trực tiếp đến các nước thành viên của Interpol, mà sẽ phải thông qua sự phê duyệt của tổng thư ký tổ chức này.

Malaysia Malaysia 'nhờ' Interpol điều tra diễn viên hài Singapore đùa thiếu tế nhị về máy bay MH370

Malaysia cho biết sẽ nhờ Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) theo dõi và điều tra diễn viên hài độc thoại Jocelyn Chia - người vừa có trò đùa "thiếu tế nhị" về vụ máy bay MH370 mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên