Nga kỳ vọng đối thoại hữu ích với Mỹ tại thượng đỉnh Alaska

Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đưa ra lập trường rõ ràng tại thượng đỉnh Trump - Putin ở Alaska, đồng thời kỳ vọng sẽ tiếp tục đối thoại hữu ích với Washington.

Alaska - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Theo Đài Russia Today (RT), trong cuộc phỏng vấn trên Đài Rossiya 24 hôm 15-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã từ chối dự đoán trước về kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi không dự đoán bất cứ điều gì. Chúng tôi biết rằng mình có những lập luận, lập trường của chúng tôi rõ ràng và được xác định rõ. Chúng tôi sẽ trình bày chúng", ông Lavrov - người được cho là đã đến địa điểm diễn ra Hội nghị Anchorage, Alaska - nói.

Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp nối các vòng gặp trước đó giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Steve Witkoff của tổng thống Mỹ - người đã đến Nga 5 lần kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1.

Theo ngoại trưởng Nga, Matxcơva và Washington "đã làm được nhiều điều" trong các chuyến thăm của ông Witkoff đến Nga. Cuộc gặp gần nhất giữa đặc phái viên Mỹ và ông Putin diễn ra vào tuần trước, kéo dài 3 tiếng, chủ yếu xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine.

"Ông Witkoff đã hành động thay mặt Tổng thống Trump. Chúng tôi hy vọng rằng ngày mai sẽ tiếp tục cuộc đối thoại rất hữu ích này", ông Lavrov bày tỏ.

Theo RT, Nga cho rằng giải pháp bền vững cho cuộc xung đột ở Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tiến hành phi quân sự hóa, đồng thời công nhận thực tế mới trên thực địa.

Điều này bao gồm việc công nhận tình trạng các khu vực Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia như một phần của Nga. Đây là các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine trong các cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2014 và 2022.

Trước đó vào hôm 11-8, ông Trump từng gợi ý rằng các cuộc thảo luận có thể bao gồm một thỏa thuận trao đổi đất đai giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên Nga đã bác bỏ mọi ý tưởng từ bỏ các vùng đã sáp nhập.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ngay trước thềm thượng đỉnh Trump - Putin.

Quân đội Ukraine ngày 15-8 tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn ở thành phố Syzran, miền trung Nga, cách tiền tuyến khoảng 800km. Trong khi phía Nga tố máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào tòa chung cư ở vùng Kursk, khiến 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Giới chức Ukraine tại Kharkov và Donetsk báo cáo có 6 dân thường thiệt mạng do các cuộc không kích trong 24 giờ qua của Nga.

Nga kỳ vọng đối thoại hữu ích với Mỹ tại thượng đỉnh Alaska - Ảnh 3.Thượng đỉnh Alaska: Vì sao nhiều người nghĩ ông Putin sẽ thắng?

Giới phân tích cả Nga, Ukraine và phương Tây cùng cho rằng thượng đỉnh Trump - Putin sẽ phá vỡ thế cô lập ngoại giao phương Tây áp lên Tổng thống Putin nhiều năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên