15/08/2025 10:56 GMT+7

Nhà Trắng bác tin Mỹ - Nga có 'thỏa thuận ngầm' biến Ukraine thành vùng chiếm đóng

Theo tờ The Times, Mỹ và Nga được cho là đang xem xét một thỏa thuận cho phép Nga duy trì kiểm soát các vùng chiếm đóng ở Ukraine, trong khi Kiev vẫn giữ chủ quyền về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Nhà Trắng bác tin Mỹ - Nga có 'thỏa thuận ngầm' biến Ukraine thành vùng chiếm đóng - Ảnh 1.

Tổng thống Putin đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Matxcơva vào tuần trước - Ảnh: REUTERS

Ngày 13-8, tờ The Times (Anh) đưa tin Mỹ và Nga đang cân nhắc một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine. 

Theo đó, Nga sẽ tiếp tục kiểm soát về an ninh và kinh tế tại các khu vực mà nước này đang chiếm đóng, nhưng trên danh nghĩa những vùng này vẫn được xem là lãnh thổ của Ukraine.

The Times dẫn một nguồn tin thân cận với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tiết lộ: "Tình hình sẽ giống như cách Israel kiểm soát Bờ Tây. Một số khu vực sẽ trở thành vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, và mô hình tham chiếu chính là Palestine.

Cụ thể, sẽ có một thống đốc do Nga bổ nhiệm, hệ thống kinh tế gắn với Nga thay vì Ukraine. Nhưng về mặt pháp lý, đó vẫn là lãnh thổ Ukraine, vì Kiev sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền".

Theo The Times, ý tưởng này được đưa ra trong một cuộc gặp giữa các quan chức Nga và ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước.

Ukraine - Ảnh 3.

Tờ The Times (Anh) ngày 13-8 đưa tin Mỹ và Nga đang cân nhắc một thỏa thuận biến một số vùng lãnh thổ Ukraine thành vùng bị chiếm đóng - Ảnh: The Times

Tuy nhiên, theo Hãng tin AFP, ngày 14-8, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Anna Kelly, đã bác bỏ thông tin từ The Times, gọi đây là "tin giả hoàn toàn".

Bà chỉ trích tờ báo này đưa tin "cẩu thả, dựa vào những nguồn tin kém chất lượng", đồng thời khẳng định không hề có cuộc thảo luận nào như vậy từng diễn ra.

Các nguồn tin chính thức cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp nhau ngày 15-8 (giờ địa phương) tại Anchorage, Alaska để thảo luận về chiến sự ở Ukraine. 

Tuy nhiên, việc ông Zelensky không được mời tham dự hội nghị ở Alaska đã làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump và ông Putin có thể đạt được một thỏa thuận gây bất lợi cho Ukraine.

Trước cuộc gặp, hoạt động ngoại giao giữa các bên đang diễn ra dồn dập. Ngày 13-8, Tổng thống Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu đã điện đàm với ông Trump, bày tỏ kỳ vọng rằng Washington sẽ thúc đẩy một lệnh ngừng bắn thay vì gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Dù vậy, Tổng thống Trump đưa ra những tuyên bố cứng rắn rằng ông sẵn sàng tổ chức một hội nghị ba bên nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sẽ không tiếp tục đối thoại nếu không nhận được "những câu trả lời cần thiết".

Về phần mình, Tổng thống Zelensky bày tỏ nghi ngờ về thiện chí của Nga: "Tôi đã nói rõ với Tổng thống Mỹ và các đồng minh châu Âu rằng ông Putin chắc chắn không muốn hòa bình", đồng thời khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ lãnh thổ.

Nhà Trắng bác bỏ thông tin có thoả thuận ngầm Mỹ - Nga biến Ukraine thành vùng chiếm đóng - Ảnh 1.Ông Trump trấn an châu Âu, hứa không bàn chuyện chia lãnh thổ Ukraine khi gặp ông Putin?

Ông Trump được cho là đã khẳng định với lãnh đạo Ukraine và châu Âu việc sẽ không thảo luận về vấn đề phân chia lãnh thổ khi gặp người đồng cấp Nga vào ngày 15-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên