
Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London ngày 14-8 - Ảnh: REUTERS
Ngày 14-8, khi được hỏi liệu việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington có thể cùng các đồng minh đảm bảo an ninh cho Ukraine có phải là nhờ sự vận động của khối hay không, người phát ngôn Ủy ban châu Âu trả lời:
"Việc ông ấy đi đến quyết định này bằng cách nào không quan trọng. Điều quan trọng là Mỹ đã nói rằng họ sẵn sàng làm như vậy. Và tất nhiên, chúng tôi rất hoan nghênh mọi nỗ lực đảm bảo khả năng Ukraine có được vị thế vững chắc để tự vệ".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cũng cho biết ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Mỹ và các đồng minh khác nên tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine để chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thể hiện rõ lập trường rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO, một vấn đề cản trở Matxcơva và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Đảm bảo an ninh cũng là nội dung trao đổi giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer trong ngày 14-8.
"Chúng tôi cũng đã thảo luận khá chi tiết về đảm bảo an ninh có thể giúp hòa bình thực sự bền vững nếu Mỹ thành công trong việc gây sức ép buộc Nga chấm dứt các vụ giết người và tham gia vào các hoạt động ngoại giao thực chất, thiết thực", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, đề cập đến cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15-8.
Đây là cuộc gặp được trông chờ có thể giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua tại Ukraine, nhưng cũng khiến Kiev và các đồng minh lo lắng.
Sau khi Nga xác nhận hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào sáng 15-8, rạng sáng 16-8 giờ Việt Nam, Nhà Trắng cũng cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức họp báo sau cuộc gặp. Nói trên Đài Fox News, người phát ngôn Karoline Leavitt của Nhà Trắng tự tin rằng Mỹ có nhiều cách để giúp chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, Tổng thống Nga cũng lên tiếng hoan nghênh nỗ lực "chân thành" của ông Trump, đồng thời để ngỏ khả năng hai nước có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân tại cuộc gặp này.
Ông Putin đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Nga trước khi lên đường sang Mỹ, theo Hãng tin TASS. Đi cùng ông có nhiều bộ trưởng và quan chức an ninh cấp cao.
Nga - Ukraine trao đổi gần 170 tù binh
Ngày 14-8, Nga và Ukraine cùng xác nhận đã thực hiện trao đổi tù binh, trong đó mỗi bên trao đổi 84 người.
Bộ Quốc phòng Nga nói Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã hỗ trợ việc trao trả tù binh Nga. Những người này hiện đang ở Belarus và sau đó sẽ tiếp tục được đưa về Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine nói trong số những công dân nước này được trả về có binh lính chiến đấu ở khu vực Mariupol và nhiều dân thường.
Kiev và Matxcơva đã thực hiện trao đổi tù binh thường xuyên trong suốt cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi mặc dù giao tranh không hề lắng dịu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận