18/04/2021 20:51 GMT+7

Nga dọa đáp trả việc 18 nhà ngoại giao bị trục xuất khỏi Czech

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ đáp trả việc CH Czech trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp và liên quan đến vụ nổ kho đạn của CH Czech năm 2014.

Nga dọa đáp trả việc 18 nhà ngoại giao bị trục xuất khỏi Czech - Ảnh 1.

Cảnh sát đứng ngoài Đại sứ quán Nga ở Prague, CH Czech, ngày 18-4 khi nhiều người đổ về biểu tình - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả để tác giả của hành động khiêu khích này nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của họ khi phá hoại nền tảng mối quan hệ bình thường giữa hai nước", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 18-4.

Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi CH Czech thông báo buộc 18 nhân viên Đại sứ quán Nga phải rời Prague trong vòng 48 giờ.

Lực lượng tình báo CH Czech cáo buộc những nhà ngoại giao này là đặc vụ của Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) và Tình báo Quân đội Nga (GRU) có liên quan đến vụ nổ kho đạn Vrbetice năm 2014 làm 2 người chết.

Cảnh sát CH Czech cũng phát lệnh truy nã 2 công dân Nga liên quan đến vụ việc và mang hộ chiếu giống với 2 nghi can của vụ đầu độc điệp viên hai mang Sergei Skripal năm 2018.

Nga chỉ trích quyết định "chưa từng có", "vô căn cứ" của CH Czech là hành động "thù địch" và nhằm "làm hài lòng" Mỹ. "[Lời buộc tội] này nghe còn vô lý hơn khi chính phủ CH Czech trước đó đổ lỗi vụ nổ cho các công ty sở hữu các kho hàng", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong tuần này, Mỹ cũng tuyên bố các biện pháp trừng phạt và trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc Điện Kremlin can thiệp bầu cử Mỹ. Đáp lại, Matxcơva trục xuất 10 nhà ngoại giao của Washington.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 18-4 tuyên bố ủng hộ động thái của CH Czech trước "hành xử nguy hiểm" của Nga. Bộ Ngoại giao Anh cùng ngày cũng khẳng định đứng về phía đồng minh trong NATO.

Czech trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga Czech trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga

TTO - Thủ tướng Andrej Babis và Ngoại trưởng Jan Hamacekcủa Cộng hòa Czech ngày 17-4 cho biết nước này đang trục xuất 18 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Czech, vì nghi ngờ tình báo Nga có liên quan đến một vụ nổ kho vũ khí năm 2014.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên