
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở TP New York, Mỹ ngày 27-9 - Ảnh: REUTERS
"Hiện tại Nga bị cáo buộc gần như có kế hoạch tấn công các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Putin đã nhiều lần bác bỏ những hành động khiêu khích này" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 27-9 (giờ địa phương).
Nhà ngoại giao kỳ cựu nhấn mạnh: "Nga chưa bao giờ và không hề có ý định như vậy. Tuy nhiên, bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước tôi sẽ đối mặt với phản ứng quyết liệt".
Theo Hãng tin Reuters, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết, tình trạng căng thẳng đã gia tăng dọc sườn phía đông NATO trong những tuần gần đây.
Estonia cáo buộc Nga điều 3 máy bay chiến đấu xâm phạm không phận nước này, trong khi máy bay NATO đã được triển khai để bắn hạ các máy bay không người lái của Nga trong không phận Ba Lan. Các nước thành viên NATO cáo buộc Nga đang thử phản ứng của liên minh này.
Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông ủng hộ ý tưởng bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận NATO.
Ông chủ Nhà Trắng cũng thay đổi lập trường về cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Từ quan điểm cho rằng Ukraine cần nhượng bộ lãnh thổ để đạt được hòa bình trước đó, ông Trump khẳng định với sự hỗ trợ từ châu Âu, Ukraine "đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ nguyên vẹn ban đầu". Ông còn gọi Nga là "hổ giấy".
Tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ cũng tuyên bố họ sẽ "bảo vệ từng tấc đất của NATO".
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga lo ngại trước những phát biểu của một số chính trị gia tại EU và NATO, khi họ coi Thế chiến 3 là một "kịch bản có khả năng xảy ra".
"Những nhân vật này đang phá hoại mọi nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng lợi ích công bằng giữa tất cả thành viên của cộng đồng quốc tế, bằng cách cố gắng áp đặt cách tiếp cận đơn phương của họ lên những người khác", ông Lavrov chỉ ra.
Ông Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24-9 bên lề kỳ họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Trên ứng dụng Telegram hôm 26-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova còn dẫn lại các báo cáo từ truyền thông Hungary, cáo buộc Kiev định dàn dựng hành vi phá hoại ở các quốc gia láng giềng thuộc liên minh quân sự NATO và đổ lỗi cho Matxcơva.
"Trong lịch sử hiện đại, châu Âu chưa bao giờ tiến gần đến nguy cơ bùng nổ Thế chiến 3 như hiện nay", bà Zakharova cảnh báo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận