Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
NATO nói sẽ đáp trả tương xứng nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine
TTO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng tin AP, Phó tổng thư ký NATO Mircea Geoana cho biết khối này sẽ đáp trả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học hoặc vũ khí cao cấp hơn trong chiến sự tại Ukraine.

Ông Mircea Geoana - phó tổng thư ký NATO - Ảnh: ROMANIA INSIDER.COM
"NATO là một liên minh phòng thủ, nhưng cũng là một liên minh hạt nhân. Nếu họ (Nga) sử dụng vũ khí hóa học hoặc các hệ thống cao cấp hơn nào đó chống lại Ukraine, điều này sẽ thay đổi về cơ bản bản chất của cuộc chiến. Tôi có thể đảm bảo NATO sẵn sàng đáp trả tương xứng" - ông Geoana, cựu ngoại trưởng và đại sứ Romania tại Mỹ, cho biết nhưng không trả lời chi tiết những hành động đó có thể là gì.
Trong khi đó, cho đến nay, phía Nga vẫn từ chối khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí hóa học hoặc hạt nhân tại Ukraine.
"Tổng thống Nga Vladimir Putin có lẽ đã tin vào những tưởng tượng của mình rằng người Ukraine sẽ mở rộng vòng tay chào đón họ. Trên thực tế, họ đã bị phản kháng rất quyết liệt.
Giờ đây chúng tôi tin chắc rằng ngay cả khi có thêm quân tiếp viện - vốn vẫn đang tiến vào Ukraine, Nga cũng không có đủ lực lượng và khả năng để kiểm soát toàn bộ Ukraine" - Hãng tin AP dẫn lời ông Geoana nói.
Theo ông Geoana, Tổng thống Putin đã không tính đến sự can đảm của quân đội Ukraine và sự đoàn kết của phương Tây.
NATO ước tính có hơn 40.000 quân nhân Nga tử trận, bị thương hoặc bị bắt kể từ ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24-2.
Ông Geoana cho rằng trong thời điểm hiện tại Nga đang cố gắng đánh giá lại tình hình để bù đắp những tổn thất lớn về người và của.
Cho đến nay, các nước NATO đã và đang cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine, nhưng không thực hiện vùng cấm bay hoặc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Liên minh quân sự này xem đó là những động thái khiến các thành viên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến.
-
TTO - Chiều 27-6, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2022-2023.
-
TTO - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 27-6, ông Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đã ghi nhận sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5. Đây là biến thể phụ của dòng Omicron.
-
TTO - Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) liên quan tới sự việc hàng trăm phụ huynh có con học tại đây bất ngờ nhận thông báo từ năm học 2022-2023, con của họ sẽ bị chuyển sang trường khác.
-
TTO - Khi các cuộc biểu tình tiếp diễn tại Mỹ cuối tuần qua, nhiều tiếng nói ủng hộ quyền phá thai kêu gọi "đình công tình dục" để phản đối phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ.
-
TTO - Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh ngỡ ngàng vì điểm "thấp không thể tin nổi". Có thể lý giải câu chuyện này dưới một số góc nhìn sau đây.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận