24/03/2022 05:31 GMT+7

ĐỌC NHANH 24-3: Tổng thống Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ quân sự 'không giới hạn'

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ quân sự "không giới hạn cho Kiev" trong bối cảnh tròn một tháng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

ĐỌC NHANH 24-3: Nga và Ukraine thỏa thuận thiết lập 7 hành lang nhân đạo - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine đi tuần gần Kharkiv hôm 23-3 - Ảnh: EPA-EFE

* Ngày 24-3, trong video gửi tới các đại diện của NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tổ chức này hỗ trợ quân sự "không giới hạn cho Kiev" trong bối cảnh tròn 1 tháng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Tổng thống Zelensky đề nghị NATO gửi thêm vũ khí tấn công, cụ thể là 1% tổng số máy bay chiến đấu, 1% tổng số xe tăng của NATO.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng nhấn mạnh đã đến lúc EU đưa ra quyết định kết nạp Ukraine.

* Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết họ vẫn đang tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine. Theo Reuters, Gazprom công bố nhu cầu dành cho khí đốt của họ là 104 triệu mét khối trong ngày 24-3, giảm so với 106,5 triệu mét khối của một ngày trước đó.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-3, phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập 7 hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các thị trấn và thành phố của Ukraine. Theo bà Vereshchuk, những người dân muốn rời khỏi thành phố Mariupol sẽ tìm thấy phương tiện ở thành phố Berdyansk gần đó.

* Trong thông báo ngày 23-3 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh Boris Johnson cho hay nước này sẽ gửi 6.000 tên lửa, trong đó có các vũ khí chống tăng và có khả năng phát nổ cao, cùng khoản viện trợ tài chính 25 triệu bảng Anh (33 triệu USD) cho quân đội Ukraine, theo Reuters.

Một nguồn tin từ Quốc hội Đức cũng nói nước này sẽ gửi thêm 2.000 đơn vị vũ khí chống tăng cho Ukraine. Cùng ngày, tờ Bloomberg dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Liên minh châu Âu (EU) thông qua một thỏa thuận với Ukraine, theo đó khối này có khả năng cung cấp thông tin mật cho Kiev.

ĐỌC NHANH 24-3: Nga và Ukraine thỏa thuận thiết lập 7 hành lang nhân đạo - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa tạm nghỉ sau khi dập lửa tại một ngôi nhà bị phá hủy do pháo kích ở Kiev, Ukraine, ngày 23-3 - Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 23-3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết ông sẽ chính thức đưa ra đề xuất về cử một phái bộ gìn giữ hòa bình tới Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp tới.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói nước này sẽ không bao giờ là một bên tham gia cuộc xung đột ở Ukraine và hy vọng tiếp tục đàm phán với Nga để đạt được một lệnh ngừng bắn và các giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cùng ngày tuyên bố nước này sẽ duy trì lập trường trung lập và ủng hộ các nỗ lực nhân đạo tại Ukraine, đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ hòa bình, kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

* Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 23-3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ không gửi quân đến Ukraine mà gửi hỗ trợ cho Ukraine và tập trung vào việc "ngăn chặn cuộc xung đột này trở thành một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga".

Ông Stoltenberg cũng loại trừ khả năng thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine vì điều đó "đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Nga", theo Hãng thông tấn TASS.

* Theo Hãng thông tấn TASS, Tổng thống Vladimir Putin ngày 23-3 thông báo Nga sẽ từ chối nhận thanh toán tiền khí đốt bằng tiền tệ của các nước "không thân thiện" như đồng đô la và đồng euro, và sẽ chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp. Các nước nằm trong danh sách "không thân thiện" gồm Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU).

Ông Putin lưu ý Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho các nước khác theo quy định trong các hợp đồng đã ký trước đó. 

ĐỌC NHANH 24-3: Nga và Ukraine thỏa thuận thiết lập 7 hành lang nhân đạo - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ ba từ trái sang) tại sân bay ở Brussels (Bỉ) tối 23-3 theo giờ địa phương, tức rạng sáng 24-3 theo giờ Việt Nam - Ảnh: REUTERS

* Rạng sáng 24-3, Tổng thống Joe Biden đến Brussels (Bỉ), nơi ông dự kiến công bố lệnh trừng phạt các quan chức Nga trước khi tham dự một cuộc họp với các đồng minh trong NATO và Liên minh châu Âu trong cùng ngày.

Theo nhiều nguồn tin của truyền thông phương Tây, hội nghị thượng đỉnh NATO lần này sẽ mở đường cho các binh sĩ và khí tài đến các nước NATO giáp biên giới Nga và Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự đoán sẽ có 8 nhóm chiến đấu dọc theo biên giới phía đông NATO, kéo dài từ biển Baltic đến biển Đen.

* Theo đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, Ukraine đã đẩy lùi được quân Nga trên phòng tuyến phía đông Kiev, Đài CNN trích lời một quan chức Mỹ cho biết ngày 24-3.

Các lực lượng Nga tại phía đông Kiev hiện đang cách trung tâm thủ đô Ukraine khoảng 55km tính đến cuối ngày 23-3, tức bị đẩy lùi từ 25 - 35km so với ngày trước đó.

Ở phòng tuyến phía tây, Ukraine vẫn cầm chân được quân đội Nga khiến lực lượng này không tiến thêm được bao nhiêu trong nhiều ngày qua và vẫn cách trung tâm Kiev khoảng 15-20km. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận trước các thông tin này.

ĐỌC NHANH 24-3: Nga và Ukraine thỏa thuận thiết lập 7 hành lang nhân đạo - Ảnh 4.

Đồ họa của báo New York Times về tình hình chiến sự Ukraine hiện nay. Mũi tên và vòng tròn màu đỏ thể hiện các hướng tiến công và bao vây của quân đội Nga, những cánh cung màu xanh dương thể hiện phòng tuyến của Ukraine trước quân Nga - Ảnh chụp màn hình New York Times

* Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết việc vận chuyển vũ khí thuộc lô viện trợ trị giá 800 triệu USD cho Ukraine sẽ không mất nhiều thời gian. "Chúng tôi đã tổng hợp xong các kho vũ khí dự trữ ở Mỹ và sẵn sàng chuyển đi", vị này tiết lộ ngày 23-3.

Quan chức giấu tên không nêu rõ hệ thống nào đến Ukraine nhưng cho biết ưu tiên sẽ được dành cho các loại vũ khí phòng thủ đã được quân đội Ukraine sử dụng.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cùng ngày tiết lộ đang đạt được những tiến bộ tích cực trong việc thuyết phục các đồng minh châu Âu chuyển giao hệ thống phòng không phức tạp hơn cho Kiev. Những hệ thống này có thể bao gồm cả S-300 vốn đã quen thuộc với Ukraine, theo Hãng thông tấn Tass của Nga.

Trước đó, nhật báo Wall Street Journal của Mỹ tiết lộ các hệ thống phòng không được Washington bí mật tìm mua để nghiên cứu khi Liên Xô còn tồn tại sẽ được chuyển cho Ukraine. Một trong số này là hệ thống tên lửa đất đối không 9K33 Osa.

* Ngày 24-3, Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức NATO ước tính trong 1 tháng phát động chiến sự ở Ukraine, Nga đã mất từ 7.000 đến 15.000 binh sĩ, tương đương số thiệt hại nhân mạng trong 10 năm Liên Xô (cũ) ở Afghanistan.

Vị này giải thích ước tính của NATO dựa trên thông tin từ chính quyền Ukraine, những gì Nga đã công bố - có chủ ý hoặc không - và thông tin tình báo thu thập được từ các nguồn mở. Ukraine tiết lộ rất ít thông tin về thiệt hại quân sự của mình, còn phương Tây thì không đưa ra ước tính.

ĐỌC NHANH 24-3: Nga và Ukraine thỏa thuận thiết lập 7 hành lang nhân đạo - Ảnh 5.

Người dân thành phố Odessa, miển Nam Ukraine chuẩn bị bao các làm phòng tuyến phòng thủ ngày 23-3 - Ảnh: AP

* Dự thảo nghị quyết về tình hình nhân đạo Ukraine do Nga soạn thảo đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 24-3.

Theo Hãng thông tấn Tass, Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu tán thành và không có thành viên nào bỏ phiếu chống.

Tuy nhiên dự thảo vẫn không được thông qua do không đạt được 9 phiếu ủng hộ cần thiết. 13 thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp đã bỏ phiếu trắng.

Sau phiên họp của 15 nước Hội đồng Bảo an, hơn 190 nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã tham dự phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng.

* Ukraine đệ trình một nghị quyết mới, trong đó có những điều khoản (không ràng buộc) yêu cầu Nga chấm dứt "các hành động thù địch nhắm vào Ukraine, đặc biệt là các cuộc tấn công vào thường dân và cơ sở dân sự".

Ít nhất 88 nước đã thể hiện sự đồng ý với bản dự thảo nghị quyết này, theo Hãng thông tấn AFP.

ĐỌC NHANH 24-3: Nga và Ukraine thỏa thuận thiết lập 7 hành lang nhân đạo - Ảnh 6.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia trong phiên họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Ukraine ngày 23-3 - Ảnh: REUTERS

* Bộ Ngoại giao Nga xác nhận đã gởi cho phía Mỹ danh sách các nhà ngoại giao Mỹ "không được hoan nghênh" ở nước này trong ngày 23-3. Động thái nhằm đáp trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga thuộc phái bộ của nước này ở Liên Hiệp Quốc.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc giục các tập đoàn Pháp không "tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga" bằng cách ngừng hoạt động ở Nga. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Pháp ngày 23-3, ông nhấn mạnh các giá trị tự do của châu Âu "quan trọng hơn lợi nhuận".

Không lâu sau bài phát biểu, Tập đoàn ôtô Renault thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động ở Nga, theo Tass.

Liên Hiệp Quốc: Cuộc chiến không người thắng, Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga Liên Hiệp Quốc: Cuộc chiến không người thắng, Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga

TTO - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt cuộc chiến "phi lý" ở Ukraine và nhấn mạnh đây là cuộc chiến sẽ không có người thắng cuộc, rằng Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Ukraine Nga Joe Biden