Tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh - Việt Nam 2025, các doanh nghiệp hai bên đều có chung nhận định năng lượng sạch sẽ là thế mạnh và động lực của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên sắp tới.
Từ trái qua, Chủ tịch BritCham Việt Nam Denzel Eades, Chủ tịch hội đồng quản trị quốc gia Jardine Matheson Việt Nam Nirukut Sapru, cùng Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài Nguyễn Việt San tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh - Việt Nam 2025 ngày 5-11 - Ảnh: BritCham
Là 2 lĩnh vực được nêu bật trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh, Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) và năng lượng xanh tiếp tục là hai chủ đề nổi bật được doanh nghiệp và giới chuyên gia hai bên bàn luận tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp hai bên ngày 5-11.
Năng lượng là động cơ thịnh vượng mới
Tại hội nghị, Chủ tịch hội đồng quản trị quốc gia Jardine Matheson Việt Nam Nirukut Sapru đưa ra góc nhìn nhấn mạnh năng lượng sẽ là động lực chuyển mình tiếp theo của Việt Nam sắp tới, trong bối cảnh nước ta đặt mục tiêu xây dựng IFC, thu hút đầu tư và các ngành công nghệ cao, nhất là công nghiệp bán dẫn.
“Khả năng bảo đảm nguồn điện ổn định, với chi phí hợp lý và phát thải thấp, sẽ quyết định quốc gia nào có thể vươn lên trong nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo của tương lai”, ông Sapru nhận định.
Việt Nam có thế mạnh về xuất khẩu, nhưng ông Sapru lưu ý với các tiến bộ hiện nay, tăng trưởng sẽ không chỉ đến từ hoạt động sản xuất, nhưng trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và sản xuất công nghệ cao sẽ là động cơ thịnh vượng mới.
Trong lúc Việt Nam đứng trước các cơ hội lớn, ông Sapru nhấn mạnh năng lượng sẽ là một trong các yếu tố tiên quyết, vì “tất cả đều cần cùng một nguồn lực: Điện”, đồng thời nêu ví dụ một trung tâm dữ liệu quy mô lớn có thể tiêu thụ lượng điện tương đương cả một khu công nghiệp.
“Các tập đoàn công nghệ toàn cầu sẽ không đầu tư tại nơi nguồn điện thiếu ổn định, giá quá cao hoặc phát thải carbon lớn”, đại diện Jardine Matheson Việt Nam khuyến nghị.
Chia sẻ chung quan điểm dưới góc độ doanh nghiệp, Tổng giám đốc Unilever Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân nhận định các doanh nghiệp sẽ cần phải “sẵn sàng trong tương lai” với các chiến lược phát triển bền vững gắn với các tiêu chuẩn ESG, trong đó có năng lượng tái tạo.
Bà Vân chia sẻ có trường hợp một tập đoàn công nghiệp lớn toàn cầu từng đối mặt với vấn đề chi phí năng lượng leo thang và nguồn cung biến động, nhưng thay vì cắt giảm chi phí ngắn hạn, họ chọn đầu tư vào năng lượng tái tạo, tái thiết chuỗi logistics và đào tạo lại đội ngũ nhân viên, và sau 3 năm đã giảm được biến động chi phí và cải thiện lợi nhuận.
“Không phải vì họ chỉ chạy theo xu hướng bền vững, mà họ còn hiểu về quản trị rủi ro và tạo lợi thế chiến lược”, bà Vân nêu.
Doanh nghiệp Việt sẽ cần đối tác
Nhu cầu điện của Việt Nam dự kiến trong thập kỷ tới sẽ tăng 8-10% mỗi năm, theo Bộ Công Thương, trong khi tính đến năm 2024 gần 50% sản lượng điện của quốc gia vẫn đến từ than đá. Tỉ trọng này gây khó khăn cho mục tiêu NetZero 2050 của Việt Nam, cũng như cho mục tiêu ESG của các doanh nghiệp.
Với Quy hoạch điện VII đề ra mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) phục vụ sản xuất điện đạt tỉ lệ khoảng 28 - 36% vào năm 2030, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn REE Nguyễn Thị Mai Thanh cho rằng các doanh nghiệp tư nhân trong nước đã tiên phong phát triển dự án từ giai đoạn đầu, tuy nhiên năng lực tài chính còn hạn chế đối với những dự án quy mô lớn.
Bà Thanh cho biết dịp gặp gỡ doanh nghiệp Việt - Anh này sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi tầm nhìn về hợp tác đầu tư, trong đó năng lượng tái tạo đóng vai trò then chốt, khi các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần tìm các nguồn tài chính khả thi cho các dự án năng lượng.
Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Việt San, Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), nêu vừa qua Việt Nam và Anh đã ký MOU về hợp tác năng lượng sạch, đồng thời đánh giá cao việc Anh đề xuất 12 dự án trong khuôn khổ JETP, cùng thiện chí thu xếp 300 triệu USD cho Việt Nam từ nay đến năm 2027 cho các dự án JETP.
Các doanh nghiệp Anh cũng bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng điện gió tại Việt Nam, nhất là trong khả năng Việt Nam có thể xuất khẩu điện tái tạo đến các nước trong khu vực.
“Trong những năm tới, Việt Nam không chỉ có cơ hội cung cấp điện cho nền kinh tế của chính mình, mà còn cho những hệ thống dữ liệu, mạng lưới AI sẽ vận hành đổi mới toàn cầu.
Các nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài chính của Anh sẵn sàng đồng hành, không chỉ trong việc cung cấp nguồn vốn cho quá trình chuyển đổi năng lượng, mà còn trong việc cùng kiến tạo nên nền kinh tế mới mà năng lượng sạch mang lại”, Chủ tịch hội đồng quản trị quốc gia Jardine Matheson Việt Nam Sapru nêu.
Tiềm năng năng lượng Việt Nam hỗ trợ Đông Nam Á
Đại sứ Anh Iain Frew cho biết chuyển đổi năng lượng không chỉ là thách thức của riêng Việt Nam, nhưng là của toàn cầu, mà Việt Nam lại có thế mạnh lớn trong lĩnh vực này.
"Thực tế đây không chỉ là bước đi nhằm trao quyền cho tương lai năng lượng của riêng Việt Nam, mà còn mở ra triển vọng cho cả khu vực, khi các quốc gia Đông Nam Á và rộng hơn nữa có thể hưởng lợi từ tiềm năng to lớn của Việt Nam thông qua các dự án kết nối lưới điện và nền kinh tế hydro", ông Frew cho hay.
Ngày 4-11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG Events (thành viên của Tập đoàn Daily Mail & General Trust của Anh) công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt mô hình hợp tác Hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu.
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận