
Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN
Chiều 4-11, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Khẩn trương có được nghị quyết về kinh tế nhà nước
Phát biểu tại tổ TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết việc thảo luận dự thảo văn kiện nhằm thống nhất phương hướng, mục tiêu phát triển đất nước.
Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc tổ chức, triển khai thực hiện thế nào để những định hướng, mục tiêu đó phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích cho người dân.
"Mục tiêu, định hướng hay rồi nhưng loay hoay tổ chức thực hiện không đạt được mục tiêu thì cũng không đạt yêu cầu", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhận định còn những vấn đề của thực tiễn phải tháo gỡ, giải quyết thì Đảng và Quốc hội cần nghiên cứu.
Qua nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư bày tỏ rất mừng khi các đại biểu cơ bản đồng tình, đánh giá cao dự thảo văn kiện, góp ý nhiều vấn đề hay, rất mới và sẽ được tiếp thu.
Về văn hóa, nông nghiệp, theo Tổng Bí thư, chúng ta cũng còn rất nhiều dư địa và tự hào nông nghiệp xuất khẩu nhiều sản phẩm, nhưng nếu hạch toán kỹ có khi lỗ.
Nhà nước phải đầu tư thủy lợi, đầu tư vào kỹ sư, đầu tư vào giống, vào phân bón, vào những phương thức canh tác để giải quyết được công ăn việc làm cho người nông dân.
Hay nói về xuất khẩu, phải rất tính toán vì xuất khẩu cả ngành nông nghiệp chứ không chỉ xuất khẩu lao động hay lúa gạo, cà phê...
"Mình không say sưa vào những con số mà phải đi vào thực chất. Nền kinh tế phải hạch toán... Ví dụ, đầu tư sân bay Long Thành, phải tính toán mỗi năm đóng góp bao nhiêu cho Nhà nước; ngân sách nhà nước thu về được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu năm thì thu hồi vốn?", Tổng Bí thư dẫn chứng.
Theo Tổng Bí thư, tới đây chương trình của Bộ Chính trị, Trung ương sẽ có một số kế hoạch. Theo đó, thúc đẩy các cơ quan để khẩn trương ra được nghị quyết về kinh tế nhà nước.
Bên cạnh đó, sẽ có nghị quyết của Bộ Chính trị về văn hóa, sau các nghị quyết về giáo dục, y tế.
Theo kế hoạch, hai nghị quyết về kinh tế nhà nước và nghị quyết về văn hóa phải hoàn thành từ nay đến cuối năm.
Đáng chú ý, Tổng Bí thư cũng cho biết dự kiến sau khi Đại hội Đảng XIV làm công tác nhân sự sẽ bàn ngay về các vấn đề lớn liên quan đến phát triển, trong đó sẽ bàn tới những nghị quyết về mô hình phát triển đất nước.
Trước đây nói nhiều về tăng trưởng, nhưng mô hình phát triển của đất nước phải là tổng thể. Mô hình phát triển này phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nêu rõ những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng đạt hai con số.
"Trước giờ ta cứ làm dần dần, được đến đâu hay đến đó. Nhưng để đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%, không thể làm như vậy được, phải có giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư gợi ý cần xem xét toàn diện các yếu tố kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư nước ngoài. Nếu không đạt được tăng trưởng hai con số, rất khó hoàn thành mục tiêu phát triển đến năm 2030.
Muốn như vậy phải nhìn rõ vì sao chưa đạt được. Song tăng trưởng phải ổn định và bền vững, không được đánh đổi môi trường.
Đề cập đến tự chủ chiến lược, theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề rất quan trọng. Việt Nam được các nước đánh giá cao vì độc lập tự chủ, không bị phụ thuộc vào ai. Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.
Mô hình quản trị quốc gia sẽ dựa trên pháp luật minh bạch, dữ liệu tin cậy
Về quy hoạch phát triển, Tổng Bí thư cho biết sắp tới sẽ lập kế hoạch phát triển toàn diện.
Làm kế hoạch tức vẽ ra thành phố, con đường, ngôi nhà tương lai trên bản giấy, trên mô hình, chứ chưa cần xây ngay. Nhưng điều quan trọng, toàn dân được góp ý, được nhìn thấy bức tranh tương lai của đất nước, của thành phố mình sẽ như thế nào.
Ví dụ về quy hoạch Hà Nội, Tổng Bí thư lưu ý phải nghĩ dài hạn và đồng bộ 5 năm, 10 năm, 50 năm và tầm nhìn 100 năm...
Tổng Bí thư khẳng định mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn tới dựa trên pháp luật minh bạch, dữ liệu tin cậy.
Tổng Bí thư chỉ rõ nếu không có dữ liệu, có công nghệ trí tuệ nhân tạo đến đâu chăng nữa cũng không hoạt động được. Trí tuệ nhân tạo không có dữ liệu như "không có xăng, không có cơm" để đưa vào hoạt động.
Đồng thời, phải có hạ tầng số hiện đại, bộ máy tinh gọn, các cán bộ đáp ứng được yêu cầu.
"Đó là nền tảng của quản trị hiện đại. Tất cả các ngành, các cấp, các nơi đều phải chấp hành, đều phải thực hiện. Đây là một cuộc cách mạng toàn diện", Tổng Bí thư nêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận