06/12/2018 16:08 GMT+7

Năm 2018 cả nước có khoảng 114.000 ca tử vong vì ung thư

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Tại Việt Nam ung thư là một trong những bệnh lý gia tăng hàng đầu. Năm 2018 ước tính có hơn 164.000 ca mắc ung thư mới và hơn 114.000 ca tử vong.

Con số này vừa được TS.BS Phạm Xuân Dũng - giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - đưa ra tại hội thảo hằng năm phòng chống ung thư lần thứ 21 do Bệnh viện Ung bướu tổ chức ngày 6-12.

Theo bác sĩ Dũng, dù có nhiều tiến bộ trong công tác phòng chống, chẩn đoán và điều trị ung thư nhưng tỉ lệ mắc mới ung thư và tỉ lệ tử vong do ung thư gây ra trong những năm gần đây vẫn tiếp tục gia tăng.

Riêng tại TP.HCM năm 2010 có hơn 6.800 ca ung thư mới thì đến năm 2015 con số này thực sự báo động khi tăng lên 9.000 ca mắc ung thư.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, số lượng bệnh nhân ung thư tới điều trị hằng năm tăng khoảng 10%. Đặc biệt từ tháng 11-2017 đến tháng 11-2018 đơn vị tiếp nhận điều trị cho khoảng 30.000 ca mới.

Cập nhật liệu pháp miễn dịch

Hội thảo "Phòng chống ung thư lần thứ 21" do Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp với Hội ung thư Việt Nam, Bệnh viện K trung ương… với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu, chuyên gia đầu ngành ung thư trong cả nước, các nước Mỹ, Úc, Singapore… với 115 bài báo cáo cập nhật những tiến bộ mới nhất trên thế giới về ung thư.

Đặc biệt, cập nhật phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư theo các phương pháp nhắm trúng đích hoặc miễn dịch liệu pháp. Đây được xem là một tiến bộ đột phá.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên