
Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-11, đại diện Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu nhóm họp tại Geneva (Thuỵ Sĩ) để thảo luận về dự thảo kế hoạch 28 điểm về hòa bình Ukraine do Washington đề xuất.
Mỹ vẫn "mở hờ" cửa đàm phán
Phái đoàn Mỹ có sự tham dự của Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Trung Đông (thực tế cũng là đặc phái viên của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin) Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll.
Phía Ukraine do Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak dẫn đầu.
Cuộc họp tại Geneva diễn ra trong bối cảnh ông Trump vừa đặt cho Kiev hạn chót đến 27-11 để chấp nhận kế hoạch 28 điểm, trong đó có nhiều điều khoản giới chức Ukraine lo ngại.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn để lại không gian cho các bên thương lượng. Trước khi ông Rubio lên đường sang Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ đã xác nhận bản dự thảo hiện tại chưa phải là phương án cuối cùng.
Một quan chức Mỹ chia sẻ về vấn đề này: "Chúng tôi hy vọng có thể hoàn thiện những chi tiết cuối cùng để soạn thảo một thỏa thuận có lợi cho Ukraine. Sẽ không có gì được chốt cho đến khi tổng thống hai nước gặp nhau".
Nguồn tin này cũng cho biết giới chức Mỹ và Ukraine đang trao đổi "tích cực và mang tính xây dựng".
"Cùng nỗ lực để đạt hòa bình lâu dài và công bằng cho Ukraine"
Chia sẻ trên mạng xã hội X từ Geneva, ông Andriy Yermak cho biết phái đoàn Kiev đã họp xong cuộc đầu tiên với cố vấn an ninh quốc gia các nước Anh, Pháp và Đức.
Ông cũng cho biết cuộc họp tiếp theo là với phái đoàn Mỹ và các đại diện Kiev đang trong tâm thế "rất mang tính xây dựng".
"Nhìn chung, một loạt cuộc họp với nhiều hình thức khác nhau đã được lên kế hoạch cho hôm nay. Chúng tôi tiếp tục cùng nhau nỗ lực để đạt hòa bình lâu dài và công bằng cho Ukraine", ông Yermak tuyên bố.
Trước thềm phiên họp tại Geneva, ngày 22-11, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhận định kế hoạch hòa bình của Mỹ có thể được dùng làm cơ sở đàm phán, nhưng vẫn cần "bổ sung thêm".
Thủ tướng Đức Frederich Merz khẳng định: "Hôm nay là ngày 23. Kế hoạch của ông Trump là đạt thỏa thuận vào ngày 27. Chúng ta vẫn còn cách xa cột mốc đó. Điều đó không có nghĩa việc đạt đồng thuận là hoàn toàn bất khả thi, nhưng tôi vẫn nghi ngờ khả năng đạt kết quả đó nếu nhìn vào những khác biệt quan điểm hiện tại".
Một nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết châu Âu đã soạn thảo một bản kế hoạch hòa bình riêng dựa trên đề xuất của Mỹ và gửi cho cả Ukraine lẫn chính quyền Washington.
Khó khăn bủa vây Ukraine

Người dân để lại gấu bông, hoa tưởng niệm nạn nhân cuộc tấn công của Nga tại thành phố Ternopil (Ukraine) - Ảnh: AFP
Các cuộc đàm phán ngày 23-11 diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang gặp khó trên nhiều phương diện.
Trên chiến trường, Nga đang giành thêm nhiều chiến thắng ở mặt trận phía đông và phía nam.
Đặc biệt tại chiến trường chiến lược thành phố Pokrovsk, lực lượng Nga đã kiểm soát được một phần, trong khi các chỉ huy Ukraine thừa nhận không đủ lực để chống chọi các đợt xâm nhập nhỏ lẻ nhưng liên tục của đối phương.
Hạ tầng năng lượng Ukraine cũng tiếp tục hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa của Nga, khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh mất nước, mất sưởi và mất điện nhiều giờ mỗi ngày giữa trời đông.
Đáng chú ý ngày 23-11, giới chức Ukraine tuyên bố cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Ternopil hôm 18-11 đã khiến 34 người chết và hơn 90 người thiệt mạng. Con số này biến đây thành vụ tấn công tên lửa với thiệt hại dân thường nhiều nhất của Nga trong năm 2025.
Bản thân Tổng thống Zelensky cũng đang chịu áp lực khổng lồ cả trong và ngoài nước sau khi vụ bê bối tham nhũng ngành năng lượng với giá trị hơn 100 triệu USD bị phanh phui, liên quan đến ít nhất 2 bộ trưởng và một cộng sự thân cận lâu năm của ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận