
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, truyền hình quốc gia Belarus ngày 22-11 đưa tin nước này đã ân xá cho 31 công dân Ukraine, theo thỏa thuận giữa Tổng thống Alexander Lukashenko và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Người phát ngôn Natalia Eismont của ông Lukashenko thông báo: "Tổng thống đã ân xá cho 31 công dân Ukraine phạm tội hình sự trên lãnh thổ đất nước chúng tôi".
Bà Eismont cũng cho biết việc này được Ukraine đề nghị và là kết quả của "các thỏa thuận giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Alexander Lukashenko".
Theo bà, động thái nhằm "tạo điều kiện cho việc giải quyết xung đột vũ trang ở quốc gia láng giềng", ám chỉ cuộc chiến tại Ukraine.
Các tù nhân đang được bàn giao cho phía Kiev. Danh tính của họ không được công bố.
Ông Trump gần đây đã thúc đẩy Minsk trả tự do cho một số tù nhân, đổi lại việc Washington nới một phần lệnh trừng phạt với hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus, cho phép hãng bảo dưỡng và mua linh kiện cho đội bay, bao gồm máy bay Boeing.
Cả Mỹ và Nga đều đang gây sức ép để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất. Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại phản đối kế hoạch này.
Ông Zelensky tuyên bố sẽ không "phản bội" đất nước, song thừa nhận Ukraine đang phải đối mặt với một trong những thời khắc thách thức nhất trong lịch sử.
Hiện Tổng thống Trump cho Ukraine hạn chót đến ngày 27-11 để đồng ý với thỏa thuận.
Theo kế hoạch của Mỹ, Ukraine sẽ buộc phải từ bỏ thêm lãnh thổ, cắt giảm quy mô quân đội và cam kết không bao giờ gia nhập liên minh quân sự NATO. Kiev hiện đang thảo luận các bước tiếp theo với một số đồng minh chủ chốt tại châu Âu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận