Mỹ sẵn sàng hộ tống tàu dầu đi qua Hormuz; Israel tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran

Diễn biến biến về căng thẳng ở Trung Đông: Israel và Iran phát động làn sóng tấn công tiếp theo; Hội đồng chuyên gia Iran chuyển sang họp trực tuyến; Israel tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran; Mỹ sẵn sàng hộ tống tàu dầu ở eo biển Hormuz...

Ngày 4-3, Israel tuyên bố đã phát động làn sóng tấn công quy mô lớn tiếp theo nhằm vào Iran, mục tiêu là các địa điểm phóng tên lửa, hệ thống phòng không và các hạ tầng khác.

Thông báo được ra sau khi Iran tiến hành đợt tập kích mới vào Israel trong đêm qua.

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật...

Israel tuyên bố tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran

Iran - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh khu phức hợp hạt nhân ngầm Minzadehei của Iran do quân đội Israel công bố. Israel đã tấn công địa điểm này với cáo buộc các nhà khoa học hạt nhân Iran tại đây đang phát triển một thành phần quan trọng cho vũ khí hạt nhân - Ảnh: YNET NEWS/IDF

Theo Đài Al Jazeera của Qatar ngày 4-3, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công một cơ sở hạt nhân ngầm Minzadehei tại Iran, cáo buộc các nhà khoa học đang "bí mật" phát triển một thành phần quan trọng cho vũ khí hạt nhân ở nơi này.

"Cơ quan tình báo quân đội tiếp tục theo dõi hoạt động của các nhà khoa học và xác định được địa điểm mới của họ tại cơ sở này, qua đó cho phép thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào khu phức hợp ngầm bí mật", tuyên bố của quân đội Israel cho biết.

Theo tuyên bố, các nhà khoa học đã làm việc tại địa điểm ngầm này kể từ khi Israel và Mỹ tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến trước đó vào tháng 6-2025.

Trước đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết không có bằng chứng cho thấy Iran đang chế tạo bom hạt nhân, song nhấn mạnh việc nước này từ chối cho các thanh sát viên IAEA tiếp cận đầy đủ các cơ sở là vấn đề "đáng lo ngại nghiêm trọng".

"Tôi đã rất rõ ràng và nhất quán trong các báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran: dù chưa có bằng chứng Iran chế tạo bom hạt nhân, nhưng kho dự trữ lớn uranium làm giàu ở mức gần cấp độ vũ khí và việc từ chối cho các thanh sát viên của tôi tiếp cận đầy đủ là nguyên nhân gây lo ngại nghiêm trọng.

Vì những lý do đó, các báo cáo trước đây của tôi cho thấy rằng trừ khi và cho đến khi Iran hỗ trợ IAEA giải quyết các vấn đề giám sát còn tồn đọng, cơ quan này sẽ không thể bảo đảm rằng chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình", ông Grossi viết trên mạng xã hội.

Qatar nói tên lửa Iran tấn công căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông

Qatar cho biết một tên lửa đạn đạo của Iran đã tấn công căn cứ không quân Al Udeid - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông. Không có thương vong trong vụ việc.

Bộ Quốc phòng Qatar cũng tuyên bố đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo khác được phóng về phía nước này từ Iran.

Qatar bắt 10 người bị tình nghi có liên hệ với IRGC

Qatar cho biết họ đã bắt giữ 10 người bị tình nghi "hoạt động thay mặt" cho IRGC ở Qatar. Bảy người trong số này được giao nhiệm vụ do thám các cơ sở quân sự của Qatar, trong khi 3 người còn lại được giao thực hiện các hành vi phá hoại và được huấn luyện sử dụng drone.

Theo Hãng thông tấn QNA của Qatar, thông tin về vị trí và tọa độ của các cơ sở và công trình nhạy cảm, cũng như các thiết bị công nghệ, thông tin liên lạc đã được tìm thấy trong lúc bắt giữ các nhóm này.

Iran - Ảnh 2.

Ngày 3-3, người dân Iran tham dự lễ tang của các nạn nhân trong vụ tấn công vào trường nữ sinh ở Minab hôm 28-2. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ không kích này - Ảnh: AP/MEHR

Mỹ công bố danh tính 4/6 binh sĩ thiệt mạng

Theo Đài CNN, Lầu Năm Góc đã công bố danh tính 4 trong số 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng drone của Iran vào hôm 1-3.

Đó là đại úy Cody Khork (35 tuổi) và các trung sĩ Noah Tietjens (42 tuổi), Nicole Amor (39 tuổi), Declan Coady (20 tuổi). Cả bốn người đều thuộc Bộ chỉ huy tiếp vận 103, một đơn vị dự bị lục quân đóng tại bang Iowa.

CNN trước đó đưa tin nghi ngờ drone đã đánh trúng một trung tâm tác chiến tạm thời tại cảng Shuaiba ở Kuwait. Các binh sĩ lúc này đang phục vụ trong Bộ chỉ huy Tiếp vận chiến trường số 1.

Một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết trung tâm tác chiến là một container cỡ lớn gồm ba khoang với không gian văn phòng bên trong. 

Nơi này được bao quanh bởi các rào chắn bê tông thường dùng để bảo vệ cơ sở quân sự ở nước ngoài khỏi các mối đe dọa như bom xe hay thiết bị nổ tự chế. Tuy nhiên, không có cấu trúc che chắn phía trên để bảo vệ khỏi máy bay không người lái hoặc tên lửa.

Hội đồng Chuyên gia Iran họp trực tuyến chọn tân lãnh tụ tối cao

Khoảnh khắc Israel tấn công vào tòa có liên quan đến Hội đồng Chuyên gia của Iran ở thành phố Qom - cơ quan có trách nhiệm chọn ra Đại giáo chủ kế nhiệm của Iran sau cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei - Video: ANADOLU

Theo Đài CNN, Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Hội đồng chuyên gia - cơ quan gồm 88 giáo sĩ cấp cao có nhiệm vụ lựa chọn Đại giáo chủ kế tiếp của nước này - đang họp trực tuyến.

Hội đồng chuyên gia đang "ở giai đoạn cuối" của quá trình lựa chọn đại giáo chủ mới. Chưa rõ khi nào Iran sẽ công bố người kế nhiệm Đại giáo chủ Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel và Mỹ hôm 28-2.

Trước đó, truyền thông Iran và Israel đưa tin Tel Aviv đã tấn công một tòa nhà có liên quan đến Hội đồng Chuyên gia ở thành phố Qom. Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết đây là tòa nhà cũ không được sử dụng cho các cuộc họp chính thức.

Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Iran phụ trách Lebanon

Iran - Ảnh 3.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào văn phòng Jamaa Islamiya ở thành phố ven biển Sidon, phía nam Lebanon hôm 3-3 - Ảnh: AFP

Quân đội Israel tuyên bố trong các cuộc tấn công vào Tehran, nước này đã tiêu diệt một chỉ huy của lực lượng Quds - đơn vị thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phụ trách các hoạt động ở nước ngoài.

Đó là Daoud Ali Zadeh, người được mô tả là "quyền chỉ huy" quân đoàn Lebanon thuộc lực lượng Quds và là chỉ huy cấp cao nhất của Iran phụ trách Lebanon. Đơn vị này hỗ trợ Hezbollah xây dựng lực lượng và đóng vai trò cầu nối giữa lãnh đạo cấp cao của IRGC với ban lãnh đạo Hezbollah.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), người tiền nhiệm của ông Zadeh là Hassan Mahdavi trước đó cũng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee tiếp tục cảnh báo "tất cả các đại diện còn lại của Iran tại Lebanon" nên rời đi trong 24 giờ tới trước khi bị nhắm mục tiêu.

Ông Trump: Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu ở eo biển Hormuz

Ngày 3-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã yêu cầu Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) xung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại đi qua vùng Vịnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Hải quân nước này có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.

"Dù thế nào đi nữa, Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy năng lượng tự do ra thế giới", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời cho biết sẽ còn có thêm các biện pháp khác.

Thông báo này đánh dấu một trong những bước đi mạnh mẽ nhất của chính quyền Mỹ nhằm kiềm chế giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu ở eo biển Hormuz.

Ông Trump đã đặt mục tiêu giảm giá nhiên liệu cho người Mỹ. Động thái nêu trên cho thấy ông sẵn sàng dùng cả công cụ tài chính lẫn quân sự để ngăn gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Ông Trump cho biết người dân Mỹ có thể phải chấp nhận giá dầu cao hơn trong thời gian ngắn, "nhưng ngay khi chuyện này kết thúc, tôi tin giá sẽ giảm xuống, thậm chí thấp hơn trước đây".

Iran - Ảnh 4.

Ảnh vệ tinh cho thấy Tòa án cách mạng Hồi giáo ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 1-3 và sau đòn tấn công vào hôm 3-3 - Ảnh: AFP

Drone tấn công gây hỏa hoạn gần lãnh sự quán Mỹ ở Dubai

Cuối ngày 3-3, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) đã gây ra hỏa hoạn gần lãnh sự quán Mỹ tại Dubai. Cảnh sát hiện đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh và yêu cầu người dân cách xa hiện trường. Đám cháy đã được khống chế.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận vụ tấn công và cho biết toàn bộ nhân viên của nước này đều an toàn.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Iran gia tăng tấn công nhắm vào các cơ quan ngoại giao Mỹ ở vùng Vịnh. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia) và Kuwait đã bị tấn công.

Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo đã hứng chịu hơn 1.000 cuộc tấn công, song Bộ Ngoại giao nước này khẳng định không có kế hoạch đáp trả Iran.

"UAE tái khẳng định chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc thay đổi thế phòng thủ để đáp trả các cuộc tấn công lặp lại của Iran. UAE không phải là một bên tham chiến và không cho phép sử dụng lãnh thổ, lãnh hải hay không phận của mình cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran", ," tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE nêu rõ.

Iran - Ảnh 5.

Một tòa nhà trúng không kích của Israel ở vùng Dahiyeh, ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon hôm 3-3 - Ảnh: AP

Israel mở dần không phận từ đêm 4-3

Ngày 3-3, Bộ trưởng Giao thông Israel thông báo nước này sẽ mở dần không phận trong đêm 4-3 sang ngày 5-3, bước đầu sẽ tiếp nhận các chuyến bay nhằm đưa công Israel hồi hương. Israel cho biết tạm thời chưa cho các chuyến bay khởi hành.

Bộ trưởng Miri Regev cho biết Israel ban đầu dự kiến mở lại không phận vào tuần tới, nhưng kế hoạch đã được đẩy sớm hơn "sau các đánh giá an ninh với các chuyên gia chuyên môn và an ninh".

Pháp điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải

Iran - Ảnh 6.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp - Ảnh: SEA FORCES

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trên truyền hình toàn quốc ngày 3-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này đang điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Địa Trung Hải và đang nỗ lực xây dựng một liên minh nhằm đảm bảo di chuyển hàng hải, trong bối cảnh khủng hoảng leo thang ở Trung Đông.

Ông cho rằng cần phải có hành động khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, kênh đào Suez và các tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ bị đe dọa bởi xung đột. Pháp có những lợi ích kinh tế cần được bảo vệ khi giá dầu, khí đốt và thương mại quốc tế chịu ảnh hưởng của cuộc chiến hiện nay.

Pháp cũng đã điều một tàu khu trục đến Cyprus và đã bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời các đồng minh vùng Vịnh. Tổng thống Macron thông báo công dân muốn rời khỏi khu vực sẽ được hỗ trợ, trong khi an ninh cũng đã được tăng cường tại một số địa điểm ở Pháp.

Tổng thống Macron nói rằng Iran "phải chịu trách nhiệm chính" về hành động của Mỹ và Israel, nhưng cũng nhấn mạnh "Mỹ và Israel đã quyết định tiến hành các hoạt động quân sự ngoài luật pháp quốc tế, điều mà chúng tôi không thể chấp thuận".

Israel tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran - Ảnh 4.Người dân Iran kể lại cuộc sống dưới làn bom đạn

Người dân ở thủ đô Tehran của Iran kể lại về việc họ phải co cụm trú ẩn giữa các đợt oanh kích từ Mỹ và Israel.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất