
Hành khách xếp hàng tại sân bay LaGuardia (New York) ngày 22-3, trong bối cảnh Iran cảnh báo có thể nhắm vào các điểm du lịch khi xung đột leo thang - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian, ngày 22-3, Bộ Ngoại giao Mỹ phát cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu, kêu gọi công dân Mỹ tăng cường cảnh giác trước nguy cơ các nhóm liên quan Iran nhắm vào lợi ích và công dân Mỹ ở nước ngoài.
"Cảnh báo toàn cầu: Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt tại Trung Đông, cần tăng cường thận trọng. Các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả bên ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu. Các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm liên quan đến Mỹ và/hoặc công dân Mỹ trên toàn thế giới", tuyên bố nêu rõ.
Cơ quan này cũng lưu ý việc đóng cửa không phận theo từng thời điểm có thể gây gián đoạn đi lại, đồng thời khuyến nghị công dân Mỹ ở nước ngoài tuân thủ hướng dẫn trong các cảnh báo an ninh do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang sau cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran hôm 28-2, khiến hàng ngàn người dân thiệt mạng, bao gồm cả những quan chức cấp cao của Tehran.
Iran sau đó đã phóng tên lửa đáp trả, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào khu vực được xem là trung tâm du lịch tại Dubai và Israel, theo báo New York Post.
Hôm 21-3, một quả đạn đã rơi trúng khu vực sân đỗ trực thăng trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad - nơi nhiều lần bị các lực lượng thân Iran nhắm tới kể từ khi xung đột bùng phát.
Người phát ngôn quân đội Iran, tướng Abolfazl Shekarchi, cũng cảnh báo các lực lượng do Tehran hậu thuẫn thậm chí sẽ nhắm vào những điểm du lịch nổi tiếng nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp diễn.
Trong một diễn biến khác cùng ngày 22-3, Iran tuyên bố sẽ áp dụng chính sách "không kiềm chế", sẵn sàng tấn công hạ tầng năng lượng tại vịnh Ba Tư và các ngân hàng có giao dịch với Mỹ nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện đe dọa "xóa sổ" các nhà máy điện của Tehran.
Trước đó, ông Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran chấm dứt các hoạt động thù địch tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - trong vòng 48 giờ, dự kiến hết hạn vào tối 23-3 (giờ Mỹ).
Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqher Qalibaf tuyên bố Tehran sẽ không nhượng bộ, đồng thời cảnh báo nếu Mỹ tấn công, Iran sẽ đáp trả, có thể khiến giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận