
Đại tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 20-3 thông báo đã rút toàn bộ lực lượng thuộc phái đoàn cố vấn tại Iraq, trong bối cảnh hệ lụy từ xung đột với Iran lan rộng khắp Trung Đông.
"Tôi xin cảm ơn Iraq và các đồng minh đã hỗ trợ di dời an toàn nhân sự NATO khỏi nước này", đại tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu của NATO, cho biết trong tuyên bố.
Thông báo nêu rõ phái đoàn đã di dời toàn bộ nhân sự từ Trung Đông về châu Âu. Một quan chức NATO giấu tên cho biết số quân nhân được rút lên tới vài trăm người.
Những ngày gần đây, nhiều quốc gia như Ba Lan, Tây Ban Nha và Croatia cũng thông báo rút quân khỏi Trung Đông, viện dẫn xung đột tại Iran và khu vực vùng Vịnh leo thang.
Theo NATO, phái đoàn sẽ tiếp tục điều hành hoạt động từ trụ sở quân sự tại thành phố Naples, Ý.
Đây là phái đoàn không tham chiến, chủ yếu hỗ trợ Iraq xây dựng lực lượng an ninh bền vững, chống khủng bố và ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
"Tôi cũng muốn cảm ơn những nam, nữ nhân sự tận tụy của phái đoàn NATO tại Iraq, những người đã kiên trì thực hiện nhiệm vụ trong suốt giai đoạn này. Họ là các chuyên gia thực thụ", ông Grynkewich nhấn mạnh.
Xung đột tại Trung Đông đã leo thang kể từ khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28-2 khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ tối cao Iran khi đó là ông Ali Khamenei.
Đáp trả, Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có hiện diện quân sự của Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận