07/12/2022 10:20 GMT+7

Mỹ nói không khuyến khích Ukraine có vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Mỹ không khuyến khích cũng như không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông nhắc lại quyết tâm của Washington là đảm bảo Kiev có vũ khí cần thiết để "tự vệ".

Mỹ nói không khuyến khích Ukraine có vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga - Ảnh 1.

Máy bay không người lái trinh sát Tupolev Tu-143 của Ukraine rời bệ phóng trong một cuộc tập trận năm 2016 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

"Chúng tôi không khuyến khích, cũng như không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh với báo giới ngày 6-12.

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ kế đó cam kết Washington cùng các đồng minh sẽ tiếp tục đảm bảo Kiev có trong tay mọi thứ cần thiết để "tự vệ, bảo vệ lãnh thổ và tự do" của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trước đó tuyên bố, Mỹ "hoàn toàn không" làm bất cứ điều gì để ngăn Ukraine có được khả năng tấn công tầm xa do chính nước này nỗ lực phát triển.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thêm một sân bay của Nga ở Kursk bị tấn công bằng máy bay không người lái trong ngày 6-12. Giới chức địa phương Nga cho biết một bể chứa dầu bị đánh trúng và bốc cháy nhưng không có thiệt hại về người.

Đây là sân bay thứ ba của Nga bị tấn công trong vòng hai ngày liên tiếp, trong đó Matxcơva cáo buộc đây là hành động của Kiev. Nếu quả đúng như vậy, đây sẽ là một bước leo thang nguy hiểm khi các sân bay này nằm cách biên giới Nga - Ukraine hàng trăm cây số.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có ba binh sĩ thiệt mạng, hai máy bay bị hư hại nhẹ và một số người bị thương trong vụ tấn công vào hai căn cứ không quân của nước này hôm 5-12. Một trong số hai căn cứ này là nơi Nga triển khai các máy bay ném bom chiến lược.

Kiev không trực tiếp nhận trách nhiệm về các vụ tấn công mới nhất. Tuy nhiên, tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine tiết lộ máy bay không người lái đã được phóng từ lãnh thổ Ukraine.

Cũng theo vị này, một trong các cuộc tấn công đã được thực hiện với sự trợ giúp của lực lượng đặc công Ukraine có mặt gần mục tiêu.

Washington đã từ chối cung cấp cho Ukraine các tên lửa ATACMS tầm xa có thể tấn công vào lãnh thổ Nga, vì lo ngại điều đó có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa lực lượng Nga với NATO.

Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Ukraine có thể tự hoán cải các máy bay không người lái trinh sát tầm xa từ thời Liên Xô để nhắm vào các mục tiêu ở tỉnh Kursk, Ryazan và Saratov.

Mỹ Mỹ 'thưởng' xe tăng cho Ba Lan vì hỗ trợ Ukraine

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 116 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams cho Ba Lan ngày 6-12. Warsaw trước đó đã hưởng ứng lời kêu gọi của Washington khi cung cấp các xe tăng cũ từ thời Liên Xô cho Kiev khi xung đột bùng nổ.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên