28/07/2024 19:41 GMT+7

Mỹ - Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc và Nga, bàn cách 'răn đe mở rộng'

Trong cuộc gặp chung ngày 28-7, Mỹ - Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc - Nga trước những gì mà họ cho là tác động đến trật tự thế giới và đe dọa hòa bình khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có mặt tại Tokyo để tham dự cuộc gặp chung với hai người đồng cấp Nhật Bản ngày 28-7 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có mặt tại Tokyo để tham dự cuộc gặp chung với hai người đồng cấp Nhật Bản ngày 28-7 - Ảnh: REUTERS

Ngày 28-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tham gia cuộc đàm phán an ninh cùng hai người đồng cấp Nhật Bản, bà Yoko Kamikawa và ông Minoru Kihara, tại thủ đô Tokyo.

Trong khuôn khổ cuộc gặp ngày 28-7, Mỹ và Nhật Bản đã chỉ trích những gì mà hai nước này cho là hành động hàng hải mang tính “khiêu khích” của Bắc Kinh, các cuộc tập trận chung với Nga và việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Hãng tin Reuters dẫn lời các bộ trưởng Mỹ và Nhật Bản cho biết "Bắc Kinh sử dụng chính sách đối ngoại để tìm cách định hình lại trật tự quốc tế có lợi cho Trung Quốc, bằng cách gây tổn hại các nước khác".

Mỹ và Nhật cho rằng hành vi của Bắc Kinh là mối quan ngại nghiêm trọng đối với liên minh Mỹ - Nhật và cộng đồng quốc tế, đồng thời là thách thức chiến lược lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi sau sự kiện này.

Các bộ trưởng Mỹ và Nhật Bản cũng thảo luận về “sự răn đe mở rộng”, một thuật ngữ được sử dụng để mô tả cam kết của Mỹ trong việc sử dụng lực lượng hạt nhân để ngăn chặn các cuộc tấn công vào đồng minh của mình.

Ngoài Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Nga mua tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên để sử dụng cho cuộc chiến tại Ukraine, cũng như khả năng Matxcơva chuyển giao vũ khí hủy diệt hàng loạt và công nghệ liên quan đến tên lửa cho Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Mỹ cho biết họ sẽ cải tổ bộ máy chỉ huy các lực lượng đồn trú tại Nhật Bản như một trong nhiều biện pháp hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề mà hai quốc gia này gọi là “môi trường an ninh đang thay đổi” trước những gì mà họ xem là mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên.

“Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng. Để bảo vệ toàn diện trật tự quốc tế hiện tại, chúng ta cần cố gắng củng cố liên minh Mỹ - Nhật và tăng cường khả năng răn đe”, Bộ trưởng Kamikawa phát biểu.

Ông Putin: Mỹ lắp tên lửa tầm xa ở Đức, Nga sẽ triển khai tương xứngÔng Putin: Mỹ lắp tên lửa tầm xa ở Đức, Nga sẽ triển khai tương xứng

Ngày 28-7, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ bố trí hệ thống tên lửa tương tự nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên