
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh đảm bảo an ninh cho Qatar sau cuộc tấn công đầu tháng 9 của Israel - Ảnh: AFP
Cụ thể, sắc lệnh nêu rõ: “Trước những mối đe dọa liên tiếp mà Nhà nước Qatar phải đối mặt từ các hành động gây hấn từ bên ngoài, chính sách của Mỹ là bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Qatar trước các cuộc tấn công bên ngoài”.
Trong trường hợp Qatar bị tấn công, Washington sẽ áp dụng mọi biện pháp hợp pháp và thích hợp - bao gồm ngoại giao, kinh tế, và nếu cần thiết là quân sự - để bảo vệ lợi ích của Mỹ và Qatar, đồng thời khôi phục hòa bình và ổn định.
Theo Hãng tin AFP hôm 1-10, sắc lệnh này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết vào ngày 29-9.
Thỏa thuận trên được đưa ra sau khi Israel tiến hành không kích vào Qatar - đồng minh khu vực chủ chốt của Mỹ - hôm 9-9, nhằm vào các chỉ huy của nhóm Hamas đang thảo luận về một đề xuất hòa bình của Mỹ cho cuộc chiến ở Gaza.
Washington cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29-9 đã gọi điện cho Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani từ Nhà Trắng, để xin lỗi về vụ tập kích vào nước này hồi đầu tháng 9, cũng như cam kết sẽ không tái diễn.
Về phía Qatar, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ngày 1-10 đã ủng hộ kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza của Tổng thống Trump.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Al Jazeera, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani cho biết đề xuất ngừng bắn của Washington đáp ứng được các mục tiêu then chốt do các bên trung gian đề ra, bao gồm chấm dứt tình trạng giết chóc và ép buộc người Palestine trốn chạy khỏi quê hương.
Qatar kêu gọi tất cả các bên nắm bắt cơ hội này để chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza, đồng thời tiết lộ Doha đã chuyển đề xuất này tới nhóm đàm phán của Hamas để thảo luận về điều khoản.
“Mọi người đều đồng ý về việc chấm dứt chiến tranh, ngăn chặn việc người dân phải rời bỏ nhà cửa và Israel phải rút quân hoàn toàn. Đây là ba vấn đề then chốt, mang tính quyết định. Và bên chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý Gaza chính là người dân Palestine”, nhà lãnh đạo Qatar nhận định.
Israel ra tối hậu thư với người dân ở thành phố Gaza
Liên quan đến tình hình xung đột Dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 1-10 đã đưa ra cảnh báo cuối cùng kêu gọi người dân thành phố Gaza sơ tán về phía nam trong bối cảnh Hamas đang cân nhắc về đề xuất ngừng bắn của ông Trump, theo Hãng tin AFP.
“Đây là cơ hội cuối cùng cho người dân Gaza, những ai muốn, có thể di chuyển xuống phía nam và để các tay súng Hamas bị cô lập tại thành phố Gaza”, ông Katz viết trên mạng xã hội X, đồng thời cảnh báo những người ở lại sẽ bị coi là “khủng bố và những người ủng hộ khủng bố”.
Theo ông, quân đội Israel đã chiếm được hành lang Netzarim ở trung tâm Dải Gaza, một động thái mà phía Israel cho rằng đã chia cắt khu vực bắc khỏi miền nam Gaza.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận