
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Ông Trump nhắc nhở Israel
Ngày 14-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những phát biểu thận trọng trong bối cảnh Qatar và Israel - hai đồng minh quyền lực của Washington ở Trung Đông - đang đối mặt với rạn nứt ngày càng sâu sắc, sau vụ tấn công của Israel vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar hôm 9-9.
"Qatar là một đồng minh rất tuyệt vời. Israel và tất cả những nước khác, chúng ta phải thận trọng. Khi tấn công bên nào đó, chúng ta phải cẩn trọng", Hãng tin AFP dẫn lời ông Trump nói với báo giới.
Vụ không kích của Israel tại thủ đô Doha của Qatar hồi tuần trước đã khiến 5 thành viên lực lượng Hamas và một sĩ quan an ninh Qatar thiệt mạng.
Qatar hiện là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực. Ban đầu, ông Trump bày tỏ "rất không hài lòng" với đồng minh Israel về vụ tấn công.
Vụ tấn công đã thúc đẩy các lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, tập trung tại Doha để thể hiện tình đoàn kết. Trong khi đó, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kêu gọi thế giới "chấm dứt tiêu chuẩn kép" và buộc Israel phải chịu trách nhiệm.
Mỹ tìm cách cân bằng cả hai đồng minh
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã tiến hành loạt hoạt động ngoại giao tại Mỹ vào tuần trước sau vụ tấn công của Israel.
Hôm 12-9, ông đã thảo luận về vụ không kích của Israel cũng như thỏa thuận an ninh giữa Washington và Doha khi gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Nhà Trắng.
Ngay sau đó, Thủ tướng Qatar đã dùng bữa tối với Tổng thống Trump tại thành phố New York.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm Bức tường phía Tây ở Jerusalem, còn được gọi là "Bức tường Than khóc", một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất thế giới đối với người Do Thái - Ảnh: REUTERS
Mỹ mặt khác vẫn có những động thái thể hiện sự ủng hộ liên tục với Israel. Theo ABC News, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã đến Israel vào sáng 14-9 và gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về cuộc chiến ở Gaza.
Ông Rubio cho biết trọng tâm của chuyến đi là bảo đảm việc trả tự do cho các con tin Israel bị Hamas bắt giữ sau sự kiện ngày 7-10-2023, viện trợ nhân đạo và giải quyết mối đe dọa từ Hamas. Trong khi đó, ông Netanyahu gọi chuyến thăm là "bằng chứng cho sức mạnh và sự bền vững của liên minh Mỹ - Israel".
Hai nhà lãnh đạo cũng đã đến thăm Bức tường phía Tây ở Jerusalem, còn được gọi là "Bức tường Than khóc", một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất thế giới đối với người Do Thái.
Theo Đài Al Jazeera, chuyến đi của ông Rubio diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc vào ngày 22-9, nơi một số quốc gia phương Tây dự kiến sẽ công nhận nhà nước Palestine.
Cuộc họp này báo hiệu động lực quốc tế ngày càng lớn hướng tới một giải pháp hậu xung đột cho người Israel và Palestine. Hôm 12-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết thúc đẩy khôi phục giải pháp hai nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận