
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hồi tháng 4 - Ảnh: REUTERS
Theo Đài CNN, các nguồn tin cho biết những phản ứng gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Israel đang trở nên ngày càng căng thẳng.
Mặc dù là đồng minh thân cận nhưng ông Trump và ông Netanyahu không có mối quan hệ cá nhân gần gũi, và mối quan hệ này đôi khi bị chi phối bởi sự ngờ vực lẫn nhau.
Ông Trump "chỉnh" Israel
Ông Trump dường như đã gần gũi hơn bao giờ hết với ông Netanyahu sau quyết định tham gia chiến dịch không kích của Israel tại Iran.
Trong tiệc tối tại Phòng Xanh của Nhà Trắng hồi đầu tháng này, Thủ tướng Netanyahu cũng gây ấn tượng mạnh khi trình bày bức thư đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình.
Song gần đây, tổng thống Mỹ đã phản ứng tiêu cực trước vụ Israel tấn công nhà thờ Công giáo duy nhất ở Dải Gaza.
Ông đã gọi cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu để bày tỏ sự không hài lòng, đồng thời đảm bảo nhà lãnh đạo Israel sẽ ra tuyên bố thừa nhận cuộc không kích là một sai lầm.
Tổng thống Mỹ cũng tỏ ra bất ngờ với các cuộc không kích của Israel nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Damascus của Syria vào tuần trước. Vụ việc diễn ra vào thời điểm chính quyền Mỹ đang nỗ lực tái thiết quốc gia này.
"Tổng thống có mối quan hệ hợp tác tốt với ông Netanyahu và thường xuyên liên lạc với ông ấy. Tuy nhiên, ông đã bị bất ngờ trước các cuộc ném bom ở Syria cũng như vụ ném bom vào một nhà thờ Công giáo ở Gaza.
Trong cả hai trường hợp, tổng thống đều nhanh chóng gọi điện cho thủ tướng để sửa chữa tình hình", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 21-7.
Thỏa thuận ngừng Gaza không có tiến triển
Tổng thống Mỹ từng kỳ vọng chuyến thăm 4 ngày của ông Netanyahu đến Washington sẽ mang lại bước tiến về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
Song thủ tướng Israel đã rời Mỹ mà không công bố được thỏa thuận nào.

Người Palestine chờ nhận thức ăn tại một bếp ăn từ thiện ở Nuseirat, Dải Gaza hôm 20-7 - Ảnh: REUTERS
Ông Trump cũng ngày càng lo ngại khi cuộc chiến ở Gaza tiếp tục cướp đi nhiều sinh mạng.
"Thông điệp của tổng thống về cuộc xung đột ở Trung Đông mà chúng ta đã phải chứng kiến quá lâu, giờ đây lại càng trở nên khốc liệt, đặc biệt trong những ngày gần đây khi đã có nhiều người thiệt mạng. Tôi nghĩ tổng thống không bao giờ muốn thấy điều đó. Ông ấy muốn chấm dứt cảnh giết chóc này", bà Leavitt nhấn mạnh.
Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng ca ngợi những nỗ lực của Mỹ trong việc đưa viện trợ vào Gaza. Dù vậy, ngoại trưởng của 25 nước phương Tây đã lên án Israel vì "nhỏ giọt" hàng viện trợ vào dải đất này.
"Tổng thống là lý do khiến hàng viện trợ được phân phối ở Gaza. Ông ấy muốn thấy việc này được thực hiện một cách hòa bình, nơi không có thêm sinh mạng nào bị mất đi", bà nói.
Bà Leavitt cũng cho rằng "đây là một tình huống rất khó khăn và phức tạp mà tổng thống phải gánh chịu do sự yếu kém của chính quyền tiền nhiệm".
"Và tôi nghĩ ông ấy nên được hoan nghênh. Tổng thống muốn thấy hòa bình và ông ấy đã nói rất rõ về điều đó", thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận