19/05/2022 10:49 GMT+7

Mỹ mở lại đại sứ quán ở Ukraine, phê chuẩn tân đại sứ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ đã mở lại đại sứ quán của nước này ở thủ đô Kiev, Ukraine vào ngày 18-5 sau khi đóng cửa trong 3 tháng vì cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ mở lại đại sứ quán ở Ukraine, phê chuẩn tân đại sứ - Ảnh 1.

Nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine vào ngày 18-5 - Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết với sự hỗ trợ của Mỹ, người Ukraine đã bảo vệ quê hương của họ trong cuộc xung đột với Nga và kết quả là quốc kỳ Mỹ một lần nữa tung bay trên đại sứ quán nước này ở Kiev.

Ông Blinken nói rằng "chúng tôi tự hào sát cánh và tiếp tục ủng hộ chính phủ cùng người dân Ukraine khi họ bảo vệ đất nước của mình".

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Kiev vào ngày 14-2, tức 10 ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các nhà ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục làm việc từ thành phố Lviv ở phía tây Ukraine và đôi khi là tại nước láng giềng Ba Lan do những lo ngại về an ninh.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev mở lại khoảng vài tuần, sau khi lực lượng Nga không thể kiểm soát thủ đô Kiev cũng như miền bắc Ukraine và chuyển sang tập trung hoạt động tại miền đông và miền nam Ukraine.

"Khi chúng tôi thực hiện bước đi quan trọng này, chúng tôi đã đưa ra thêm các biện pháp để tăng cường sự an toàn cho các đồng nghiệp đang quay trở lại Kiev" - ông Blinken cho biết.

Cuối hôm 18-5, Thượng viện Mỹ cũng phê chuẩn bà Bridget Brink, một nhà ngoại giao kỳ cựu, trở thành đại sứ mới của Mỹ tại Ukraine. Trước đó, hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo đề cử bà Bridget Brink vào vị trí này.

Mỹ đã không có đại diện ngoại giao thường trực tại Ukraine kể từ năm 2019, sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch.

Nga và Ukraine cùng tuyên bố ngừng đàm phán hòa bình, đổ lỗi cho nhau Nga và Ukraine cùng tuyên bố ngừng đàm phán hòa bình, đổ lỗi cho nhau

TTO - Ngày 17-5, Ukraine cho biết các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt giao tranh với Nga ở Ukraine đã bị tạm ngừng và đổ lỗi cho Matxcơva vì đã không tìm ra được các nội dung để thỏa hiệp. Nga cũng lên tiếng và đổ lỗi cho Ukraine.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên